Đời Sống

Sáng 8/5 thêm 15 ca mắc mới, Hà Nội 1, riêng Bắc Ninh có 14 trường hợp

An Nhiên - 08/05/2021 06:40 GMT+7

Sáng 8/5, Bộ Y tế cho biết cả nước có thêm 15 ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Trong đó, Hà Nội ghi nhận 1 trường hợp, Bắc Ninh ghi nhận 14 trường hợp.

Tính đến 6h00 ngày 8/5, Việt Nam đã ghi nhận 15 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng. Cụ thể, thủ đô Hà Nội có 1 ca và Bắc Ninh có 14 ca mắc mới:

Bệnh nhân 3138 (BN 3138): Là nam, 14 tuổi, trú tại huyện Thường Tín, TP.Hà Nội. Đây là trường hợp F1 của BN 3092. Ngày 07/5, BN có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hiện tại, BN đang được cách ly và điều trị tại BV Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Thêm 14 ca dương tính với COVID-19, Bắc Ninh xét nghiệm 15 nghìn hộ dân ngay trong đêm

covid-19-8-5
Cả nước ghi nhận thêm nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng

BN 3139: Là nam, 36 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3140: Là nam, 52 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3141: Là nam, 27 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3142: Là nam, 54 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3143: Là nữ, 47 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3144: Là nữ, 54 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3145: Là nữ, 36 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3146: Là nam, 48 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3147: Là nam, 48 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3148: Là nam, 60 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3149: Là nam, 15 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3150: Là nữ, 72 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3151: Là nữ, 26 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

BN 3152: Là nữ, 38 tuổi, trú tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Ca bệnh từ 3139-3152 đều có liên quan dịch tễ đến những trường hợp mắc trước đó tại ổ dịch ở Bắc Ninh. Ngày 7/5, các bệnh nhân nhận được kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Hiện tại, 14 ca bệnh trên đều được cách ly, điều trị tại BVĐK tỉnh Bắc Ninh.

Hiện tại, Việt Nam có tổng cộng 1746 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh vùng dịch đang được cách ly là 42.293 người.