Đời Sống

Hy hữu: Thanh niên đổ xăng đốt ô tô của anh họ nhưng... đốt nhầm xe người khác

An Nhiên - 25/02/2022 08:31 GMT+7

Vì mâu thuẫn cá nhân nên Nguyễn Tùng Ninh đã chuẩn bị can xăng 5l để đốt ô tô của anh họ nhưng không may đốt nhầm... xe người khác.

Khoảng 2h00 ngày 23/2, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã nhận được tin trước của nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh, An Biên, Lê Chân đã xảy ra vụ cháy của 2 xe ô tô Mazda 6 BKS 15A-16935 và ô tô Hoanda CRV BKS 15A-23682.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT Công an quận lê Chân đã xác định đối tượng gây ra vụ cháy là Nguyễn Tùng Ninh (SN 1989, trú tại số 4/46/183 Đình Đông, Đông Hải, Lê Chân, Hải Phòng).

Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác - Ảnh 1.
Đối tượng Nguyễn Tùng Ninh.

Ninh là em họ của Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1972, trú tại số 16/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng). Ninh và Sơn xảy ra mâu thuẫn vì Ninh cho rằng việc Sơn trả tiền công cho bà T. (mẹ Ninh) trong thời gian bà làm giúp việc cho nhà Sơn được cho là gián tiếp coi bà như osin.

Vì vậy, vào 00h00 ngày 23/2, Ninh đã chuẩn bị 1 can nhựa (loại 5l), 1 búa, 1 bật lửa và đi xe máy đến cây xăng mua 120.000 VNĐ tiền xăng. Tiếp đến, đối tượng đi tới trước cửa nhà số 33/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng.

Tại đây, Ninh thấy xe ô tô nhãn hiệu Mazda 6 màu trắng mang biển số 15A-16835. Thực chất, đây là xe của anh Lê Văn Long (sinh năm 1963, trú tại 17/33 Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân) nhưng Ninh tưởng là xe của Sơn nên đã cầm búa đập vào kính sau của xe để đổ xăng vào bên trong. 

Tuy nhiên, kính xe không vỡ nên Ninh phải lấy can xăng đổ vào bánh trước và bánh sau bên trái của xe ô tô. Kế đến, đối tượng dùng bật lửa châm vào vị trí hai bánh ô tô làm lửa cháy lớn. Khi thực hiện xong, Ninh lái xe rời khỏi hiện trường.

Hậu quả là chiếc xe ô tô của anh Lê Văn Long bị cháy hoàn toàn, thậm chí lửa còn lan sang cả xe ô tô Honda CRV BKS 15A-23682, phần đầu xe bị hư hỏng nặng. 

Đổ xăng đốt xe ô tô của anh họ, đốt nhầm xe người khác - Ảnh 2.
Chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Nguyễn Tùng Ninh bị CSĐT bắt giữ khi đang lẩn trốn tại số 4/46//183 Đình Đông, phường Đông Hải, quận Lê Chân, Hải Phòng. Đối tượng đã thừa nhận hành vi hủy hoại tài sản của người khác khi làm việc với cơ quan chức năng.

Hiện, công an quận Lê Chân vẫn đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin phổ biến