Đời Sống

Hà Nội: Một bệnh nhân COVID-19 chưa rõ nguồn lây, có dịch tễ phức tạp

An Nhiên - 18/05/2021 08:39 GMT+7

Trên địa bàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 chưa rõ nguồn lây, có dịch tễ phức tạp và nhiều yếu tố không rõ ràng.

Ca nhiễm COVID-19 mới trên địa bàn là N.T.M, 17 tuổi, trú tại thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang. Bệnh nhân này có dịch tễ phức tạp nên chưa thể xác định được nguồn lây. Bên cạnh đó, việc M. cùng gia đình bán quán bia cũng làm tăng thêm nguy cơ lây nhiễm khi phải tiếp xúc với nhiều người.

Chiều 17/5, huyện Thường Tín đã xác định được 13 F1 của M. để đưa đi cách ly tập trung. Đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành phong tỏa tạm thời phố Cầu Chiếc (thuộc cụm 2 thôn Nhân Hiền, xã Hiền Giang).

chua-ro-nguon-lay
Tình hình dịch COVID-19 vẫn đang có diễn biến phức tạp

Như vậy, tính đến 16h00 ngày 17/5, huyện Thường Tín đã ghi nhận 18 ca F0, 618 F1, 945 F2. Ba ổ dịch lớn trên địa bàn gồm có ổ dịch xã Tô Hiệu (11 F0), ổ dịch xã Dũng Tiến (2 F0), ổ dịch xã Hiền Giang (5 F0). Huyện đã lấy mẫu xét nghiệm mở rộng tại các ổ dịch, bước đầu ghi nhận kết quả âm tính. Các ổ dịch sẽ được thu hẹp phạm vi phong tỏa khi đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh. 

Tin liên quan:

>> Bản tin COVID-19 sáng 18/5: Thêm 19 ca mắc mới, riêng Hà Nội có 13 ca

>> Thêm một bệnh nhân mắc COVID-19 tiên lượng rất nặng

>> 7 chùm ca nhiễm COVID-19 đang cùng lúc "đe dọa" Hà Nội