Đời Sống

Bắc Bộ và Trung Bộ chuẩn bị đón đợt nắng nóng 36 - 37 độ C, người dân cần chú ý bảo vệ sức khỏe

An Nhiên - 22/04/2021 09:56 GMT+7

Trung tâm Dự báo khí tượng - Thủy văn Quốc gia cho biết, bắt đầu từ ngày 22/4, khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ nhen nhóm xuất hiện một đợt nắng nóng mới, có nơi nền nhiệt lên tới 36, 37 độ C.

Theo dự báo, từ trưa, chiều ngày 22/4, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Hòa Bình, Sơn La, cục bộ từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế sẽ xảy ra một đợt nắng nóng trên diện rộng với nền nhiệt 35 - 37 độ. Sang tới 23/4, vùng nóng mở rộng khắp Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa tới Quảng Ngãi, nhiệt độ tăng từ 35 - 38 độ, có nơi nắng nóng gay gắt trên 39 độ. Đợt nắng nóng này nhiều khả năng kéo dài tới cuối tuần. 

dot-nang-nong
miền Bắc và miền Trung chuẩn bị đón một đợt nắng nóng mới vời nền nhiệt cao

Nếu phía Bắc gia tăng tình trạng nắng nóng thì tại phía Nam sẽ xuất hiện mưa nhiều, Nam Tây Nguyên và Nam Bộ dự báo mưa dông tiếp diễn trong sáng 22/4. Chiều tối, cơn mưa tiếp tục xảy ra với diện  rộng, gồm toàn bộ Nam Bộ, Tây Nguyên, khu vực từ Quảng Nam tới Bình Thuận. Một số nơi xuất hiện mưa to đến rất to, tiềm ẩn nguy cơ có dông sét và gió giật...

Khu vực Bắc Bộ và Bắc miền Trung trời nắng và nóng, nhiệt độ dao động từ 32 - 34 độ. Các tỉnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và một số nơi tại Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế xảy ra đợt nắng nóng lên tới 35 - 38 độ C.

dot-nang-nong-1
Một số tỉnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ sẽ xuất hiện đợt nắng nóng lên tới 35 - 38 độ C

Dự báo thời tiết chi tiết ngày 22/4 trên cả nước:

Hà Nội: Ngày nắng, đêm mưa vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất dao động từ 24 - 26 độ, cao  nhất từ 31 - 33 độ.

Đông Bắc Bộ: Ngày nắng, nhiều mây, đêm mưa vài nơi, gió đông nam cấp 2 - 3, nhiệt độ thấp nhất 23 - 29 độ, cao nhất 30 - 33 độ, thậm chí có vùng còn trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ: Ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, Tây Bắc từ 19 - 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ, Tây Bắc 34 - 37 độ, có nơi còn trên 37 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Ngày nắng và nhiều mây, vùng núi nắng nóng, chiều tối và đêm xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ, cao nhất 31 - 34 độ, vùng núi còn trên 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc có mây, mưa rào, dông; phía Nam nhiều mây và tối có mưa rào hoặc dông rải rác, cục bộ xuất hiện tình trạng mưa vừa, mưa to. Phía Bắc có gió đông nam, phía Nam có gió tây Nam cấp 2 - 3, trong cơn dông nhiều nguy cơ xảy ra sét, lốc, gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 30 - 33 độ, một số nơi trên 33 độ. 

Tây Nguyên: Chiều và tối xuất hiện mưa rào, rải rác có dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. Nhiệt độ toàn miền thấp nhất 20 - 23 độ, cao nhất 28 - 31 độ, có nơi còn trên 31 độ.

Khu vực Nam Bộ: Mưa rào và dông rải rác xuất hiện vào chiều và tối, cục bộ xảy ra tình trạng mưa, mưa vừa, mưa to. Gió tây nam cấp 2 - 3, đề phòng gió giật mạnh nếu có dông. Nhiệt độ toàn miền thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Thời tiết trở mặt nhanh hơn người yêu cũ của bạn: Mới hôm qua còn nắng ấm, hôm nay đã trở mưa trên diện rộng