Đời Sống

Vĩnh Long: Sát hại con nợ chỉ vì không đòi được 900.000 đồng

Hương Ly - 08/02/2023 11:44 GMT+7

Xảy ra xô xát khi đi đòi nợ 900.000 đồng, Nguyễn Hữu Sang đã đâm chết nạn nhân rồi chở vợ rời khỏi hiện trường.

Theo báo CAND, ngày 8/2, Công an TX.Bình Minh (Vĩnh Long) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Hữu Sang (SN 1999, ngụ xã Đông Bình) tại nhà trọ ở phường Đông Thuận liên quan đến vụ giết người.

Đối tượng Nguyễn Hữu Sang. Ảnh: Công an Bình Minh

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 18h ngày 7/2, Sang lái xe máy chở vợ đi từ nhà trọ ở phường Đông Thuận đến tìm Nguyễn Văn Thương (SN 1982, ở xã Đông Thành, TX.Bình Minh) để đòi số tiền 900.000 đồng mà ông Thương thiếu nợ cha của Sang.

Khi gặp nhau, Sang và ông Thương xảy ra xô xát. Ông Thương cầm thanh sắt đập xe máy và đánh Sang. Tức giận, Sang cầm dao bấm đâm vào ngực ông Thương.

Sau khi gây án, Sang lấy xe máy chở vợ rời khỏi hiện trường. Riêng nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Tối cùng ngày, Công an thị xã Bình Minh bắt được Sang.

Tương tự vụ việc trên, tại địa bàn Hải Dương cũng xảy ra vụ án mạng do đòi nợ. Cụ thể, khoảng 21h ngày 21/1 (30 Tết), 3 người gồm Lê Ngọc Đ (SN 1990), Lê Thị Ngọc L (SN 1984) và Phạm Thanh S (SN 1984), cùng trú tại phường Quang Trung, thành phố Hải Dương đã đến nhà Nguyễn Nam Trượng (SN 1972, trú tại thôn Cao Dương, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc) để đòi tiền.

325478531_3387165104885350_30045

Trong quá trình đòi tiền, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Sau đó, Trượng chạy vào lên tầng 2 lấy súng tự chế bắn chị L và dùng dao đâm, chém anh S và anh Đ. Hậu quả, anh S tử vong tại chỗ; chị L và anh Đ được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, chị L đã tử vong tại bệnh viện.

Hiện cơ quan công an đã bắt giữ Trượng, thu giữ tang vật và khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.