Đời Sống

Hải Dương: Mâu thuẫn đòi nợ, 3 đối tượng nghi bị súng bắn thương vong trong đêm Giao thừa

DIỆU HUYỀN - 23/01/2023 21:26 GMT+7

Đêm ngày 21/1, trên địa bàn huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ án mạng nghi bằng súng khiến 3 người thương vong.

Thông tin từ Người Lao Động, vào khoảng 23h ngày 21/1 vừa qua (tức đêm 30 Tết Âm lịch), tại nhà một hộ dân ở xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đã xảy ra vụ nghi nổ súng khiến 2 người tử vong tại chỗ và 1 người khác bị thương.

Theo một nguồn tin thân cận, vào thời điểm trên, có một nhóm 5 người đã đến một nhà dân trên địa bàn xã Gia Khánh để đòi nợ. Sau một lúc thì xảy ra tiếng cãi vã, lớn tiếng và có tiếng nổ nghi là súng. 

"Nghe thấy tiếng nổ lớn giống tiếng súng vang lên, người dân vội chạy tới thì phát hiện đã có ít nhất 3 người bị thương, trên người có nhiều vết máu nhưng không rõ tình trạng như thế nào"- nguồn tin tiết lộ với Người Lao Động.

325478531_3387165104885350_3004504656790749738_n
Hiện trường ngôi nhà xảy ra vụ nổ súng tại Hải Dương

>> Xem thêm: Xả súng hàng loạt tại phố người châu Á tại Mỹ đúng Tết Nguyên đán

Được biết, vào thời điểm xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng địa phương đang đi tuần tra và nghe thấy tiếng hô hoán gần đó nên kịp thời có mặt Lực lượng tiến hành bắt giữ toàn bộ những người liên quan rồi cấp báo cho cơ quan công an để thụ lý giải quyết.

Sau đó, các đơn vị liên quan đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, hực hiện công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, tiến hành lấy lời khai những người liên quan để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Quá trình công tác khám nghiệm kéo dài đến khoảng 4h sáng ngày mùng 1 Tết (tức ngày 22/1). Thi thể của 2 nạn nhân (một nam, một nữ) được chuyển về Bệnh viện tỉnh Hải Dương.

326681016_3474838642762337_1343380127397335242_n
323774170_1148571789143169_7733315295325508963_n
Hình ảnh về hai thi thể tử vong nghi do bị súng bắn
325867619_811402860521690_8382836061700755235_n
Một người khác bị thương đã được đem đi bệnh viện cấp cứu sau đó

Ngay sau khi vụ việc trên được chia sẻ lên mạng xã hội, rất nhiều quan điểm được cư dân mạng đưa ra.

Bên cạnh những lời chia buồn với gia quyến, nhiều netizen còn đặt ra nghi vấn về sự việc này. Nhiều người cho rằng việc nợ nần tiền bạc là chuyện không tránh khỏi trong cuộc sống song rất nhiều con nợ lại có thái độ bất bình với chính chủ nợ như khất nợ, chày cối hay thậm chí là không có ý định muốn trả tiền.

Chính vì vậy, những vụ việc tương tự như trên cần phải được điều tra làm rõ để tránh gây tiếng oan cho các nạn nhân hay nghi phạm.