Đời Sống

Sự thật clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 ở Sài Gòn gây xôn xao dư luận

Hương Ly - 21/07/2021 15:06 GMT+7

Chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, người mất trong clip là một cụ bà ra đi do tuổi cao, chứ không liên quan đến Covid-19.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip đám tang không người đưa tiễn vì Covid-19 tại Sài Gòn gây xôn xao dư luận. Theo đó, đoạn clip được đính kèm với bài viết kể về câu chuyện một gia đình có 3 người mất vì Covid-19 tại Sài Gòn. Tài khoản này còn nhấn mạnh: “Một gia đình tan hoang, đại nạn vì Covid-19. Không tuân thủ quy định thì chúng ta sẽ trả giá”.

Trong đoạn clip được chia sẻ ghi lại cảnh 5- 6 tình nguyện viên mặc bảo hộ đang khiêng quan tài trong một con hẻm để đưa đi chôn cất. Đáng chú ý, thời điểm diễn ra tang lễ không có người đưa tiễn khiến ai nấy cũng vô cùng đau lòng.

Trao đổi với báo chí, bà Vũ Thị Như Xuân - chủ tịch UBND phường 12, quận Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh) xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên, người mất là cụ bà 85 tuổi, ra đi do tuổi cao và không liên quan gì tới Covid-19 như một số nguồn tin trên mạng xã hội.

"Người mất tại đám tang này là cụ bà sinh năm 1935, ở Đồng Đen, Phường 12, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Bà mất lúc 19h ngày 17/7, tại nhà riêng. Cụ bà ra đi vì già yếu, tuổi cao chứ không phải do Covid-19 như tin đồn" ­– bà Như Xuân trả lời với báo điện tử Tổ Quốc.

21488448523184340532550128713340

Cũng theo nguồn tin này, bà Như Xuân cho biết đối diện nhà bà cụ có 2 trường hợp dương tính Covid-19 và là 2 người con ruột của bà. Cụ bà sau đó được xác định là F1, ngày 17/7 trạm Y tế Phường đã xuống test và xác nhận bà âm tính với Covid-19.

"Sáng chủ nhật, Quận 12 đã cho phong tỏa hẻm nhà cụ bà và đội Y tế phường hướng dẫn đội mai táng mặc đồ bảo hộ để phòng, ngừa dịch theo đúng quy định nhà nước", bà Xuân cho hay.

Những địa phương nào yêu cầu người về từ Hà Nội phải có giấy xét nghiệm SARS-CoV-2?