Đời Sống

Người phụ nữ "trần như nhộng" đi trên đường phố Hà Nội: Đối tượng có tiền sử bệnh thần kinh

Hương Ly - 09/08/2022 23:10 GMT+7

Hình ảnh người phụ nữ không một mảnh vải che thân thản nhiên đi trên đường tại Hà Nội khiến nhiều người phẫn nộ.

Mới đây, cư dân mạng xôn xao lan truyền hình ảnh một người phụ nữ không một mảnh vải che thân, trần như nhộng đi lại trên đường Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Không rõ mục đích của người phụ nữ này là gì nhưng hành động phản cảm này khiến nhiều người đi đường không khỏi phẫn nộ. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng chức năng cùng người dân đã khống chế cô gái và đưa vào vỉa hè mặc lại quần áo.

297979259_557492779491123_609642
298177381_601260208032853_818266
298202357_1401298597042815_42271

Hiện loạt hình ảnh phản cảm về cô gái vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội với nhiều ý kiến trái chiều.

Một số bình luận của cư dân mạng như:

- Cô gái nghi bị ngáo đá, khổ thân chắc lúc tỉnh táo nhìn lại xấu hổ lắm.

- Mọi người đừng chia sẻ hình ảnh nữa. Vì vui đùa mà không suy nghĩ à. Nếu như chị ý tỉnh lại sốc quá tự tử thì sao. Hậu quả của việc chia sẻ hình ảnh nhạy cảm của ngta trong lúc ngta ko đc bình thường. Như vậy là đang gián tiếp giết người đó ạ. Đều là người lớn có ăn có học thì cư xử văn minh chút ạ. Đặt mình vào vị trí ngta đi, mình biết có rất nhiều trường hợp bị bệnh động kinh nên không kiểm soát được bản thân. Ý kiến riêng. Trân trọng!

- Nãy đi qua thấy chị gái nào đó đang trần như nhộng, vừa đi vừa nhảy.

- Người ta bị thần kinh lang thang ngoài đường …. Các ông củng đi chụp tội người ta.

Trích nguyên văn Khoản 1 Điều 10 Nghị định 73/2010/NĐ-CP:

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về nếp sống văn minh

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 60.000 đồng đến 100.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

1. Không mặc quần, áo hoặc mặc quần áo lót ở nơi hội họp đông người, các địa điểm văn hóa, tín ngưỡng, nơi làm việc của các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội;

Tin phổ biến