Đời Sống

Danh tính 17 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Hương Ly - 08/09/2022 19:32 GMT+7

Cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh danh tính 15 nạn nhân tử vong còn lại trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương.

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương, chiều 8/9, Công an tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính của 17 nạn nhân xấu số trong vụ cháy quán karaoke An Phú, phường An Phú, thành phố Thuận An. Đồng thời, đang tiếp tục xác minh danh tính của 15 nạn nhân còn lại trong vụ hỏa hoạn.

chay-quan-karaoke-o-binh-duong-0

Theo đó, những nạn nhân được xác định danh tính gồm:

1) L.T.M.H, sinh năm 2000, quê quán Sóc Trăng

2) H.Q.V, sinh năm 1989, quê quán Hà Nam

3) T.N.Y, sinh năm 1998, quê quán An Giang

4) Đ.X.T, sinh năm 1985, quê quán Đăk Nông

5) T.A.T, sinh năm 1988, quê quán Đăk Lắc

6) T.C, sinh năm 1999, quê quán Kiên Giang

7) N.C.V, sinh năm 1985, quê quán Bình Dương

8) N.N.T, sinh năm 1992, quê quán Vũng Tàu

9)T.T.N.L, sinh năm 1997, quê quán An Giang

10) P.H.T, sinh năm 1996, quê quán Cần Thơ

11) V.T.H.S, sinh năm 1999, quê quán Trà Vinh

12) T.T.T sinh năm 1995, quê quán Bình Định

13) N.V.L, sinh năm 1986, quê quán Bình Định

14) B.D.L, sinh năm 1982, quê quán Bình Định

15) T.D.K, sinh năm 1989, quê quán Lâm Đồng

16) T.P.T sinh năm 1991, quê quán Đồng Nai

17) L.B.N, sinh năm 1996, quê quán An Giang

Trong danh sách có 13 nạn nhân tử vong chủ yếu do ngạt khí, bị cháy nhẹ đã được người thân nhận diện và đưa thi thể về lo hậu sự. 4 nạn nhân còn lại bị cháy nặng toàn thân phải gửi mẫu về TP HCM xác định AND để xác định thân nhân.

Ngoài ra, theo báo cáo của Sở Y tế, hiện vẫn còn 4 nạn nhân bị thương nặng được điều trị hoặc chờ phẫu thuật tại Bệnh viện đa khoa An Phú và Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Như đã đưa tin trước đó, vào lúc 20h30 ngày 6/9, tại quán karaoke An Phú (Trần Quang Diệu, TP Thuận An, Bình Dương) đã xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Do ngọn lửa bùng lên ở khu vực tầng lầu nên nhiều người không thể chạy thoát ra ngoài. Một số người còn nhảy từ tầng cao xuống đất, được người dân đưa đi cấp cứu.

305578153_5630021063722299_68572

21662640776.jpeg

Theo ghi nhận, quán karaoke bị cháy tầng 2 và 3. Do có nhiều vật liệu trang trí nội thất cùng gỗ, nên ngọn lửa mới bùng phát nhanh hơn. Ngay khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 13 xe chuyên dụng cùng 66 cán bộ tham gia cứu hỏa.

Theo tờ Người Lao Động đưa tin, nguyên nhân ban đầu dẫn đến sự cố nghiêm trọng này chính là do chập điện.

Trong buổi họp báo thông tin chi tiết về vụ cháy vào sáng ngày 8/9, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, tới thời điểm hiện tại số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn được xác định là 32 người, gồm 17 nam và 15 nữ.

Nhận được thông tin, Thủ tướng Chính Phủ đã gửi thư thăm hỏi và chia buồn sâu sắc với thân nhân, người ở lại. Đồng thời, trong công tác thăm hỏi, động viên, trước mắt cơ quan chức năng hỗ trợ, vận động giúp đỡ cho người bị thương là 5 triệu đồng/người, người đã ra đi là 30 triệu đồng/người.