Đời Sống

Cô gái 7 lần giả vờ nhảy cầu để nhận tiền giúp đỡ và cái kết đắng ở lần nhảy thứ 8

Hương Ly - 11/06/2022 08:01 GMT+7

Mỗi lần giả vờ nhảy cầu cô gái được cho từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Khoảng 10h ngày 9/6, một cô gái có ý định tự tử tại cầu Biện Nhị ở thị trấn U Minh (huyện U Minh). Nhiều người dân đi đường chứng kiến đã vội đến can ngăn và báo cơ quan chức năng.

thieu-nu-gia-vo-nhay-cau-de-nhan-tien
Thiếu nữ vờ nhảy cầu tự tử để trục lợi. Ảnh: CACC

Ngay khi nhận được tin báo, Công an TT.U Minh phối hợp Đội Cảnh sát hình sự, Công an H.U Minh nhanh chóng đến tiếp cận cô gái trên và vận động, thuyết phục. Sau khi thuyết phục thành công, lực lượng làm nhiệm vụ đưa cô này về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Theo Thanh Niên đưa tin, cô gái cho biết mình tên Nguyễn Ngọc Lan (17 tuổi, ngụ H.Bến Cát, Bình Dương). Nguyên nhân tự tử là do bị bạn trai quen trên Zalo lừa số tiền gần 6 triệu đồng (số tiền để trị bệnh cho cha Lan mà người cậu vừa cho mượn và tiền bán điện thoại theo Phúc yêu cầu).

Tuy nhiên, qua xác minh, cảnh sát xác định cô ở xã Tân Đức, huyện Đầm Dơi (Cà Mau). Cô đã có ít nhất 7 lần giả vờ nhảy cầu ở các địa phương để "lừa" tiền người đi đường. Mỗi lần cô được cho từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng.

Công an đã yêu cầu cô cam kết không tái diễn màn kịch này.

Tổng Hợp