Đời Sống

Biến thể B.1.1.7 của virus nCoV ở Hải Dương gây tử vong cao hơn 30-70%

Hương Ly - 18/02/2021 14:46 GMT+7

Ngoài khả năng lây lan nhanh, biến thể B.1.1.7 của virus Corona còn có thể gây tử vong cao hơn so với những chủng trước đó.

Thông tin về các biến thể Covid-19 đang nhận được sự quan tâm lớn của công chúng. Rất nhiều biến thể của Covid-19 hiện đang xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó đáng chú ý nhất là dòng B.1.1.7 (hay còn gọi là biến thể 20B/501Y.V1) có ở 80 quốc gia. Tại Việt Nam, ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh đã ghi nhận nhiều người nhiễm chủng virus mới này.

bien the covid 19

Theo Vietnamnet đưa tin, các cố vấn khoa học Chính phủ Anh mới đây đã công bố báo cáo cho biết biến thể B.1.1.7 của virus Corona ngoài có khả năng lây nhiễm nhanh còn có thể gây tử vong cao hơn 30-70% so với những chủng trước đó.

Các chuyên gia đưa ra kết luận này nhờ vào việc so sánh tỷ lệ nhập viện và không qua khỏi giữa các bệnh nhân nhiễm biến thể B.1.1.7 và nhiễm một số biến chủng khác.

hai duong xet nghiem
Biến thể B.1.1.7 của virus nCoV ở Hải Dương gây tử vong cao hơn 30-70% (Ảnh: Công Đoàn)

Mặc dù tìm được bằng chứng cho thấy biến thể B.1.1.7 có khả năng gây tử vong cao hơn, các nhà khoa học cho biết cần thực hiện thêm các nghiên cứu sâu rộng để hiểu rõ nguyên nhân.

Được biết, biến thể B.1.1.7 được phát hiện lần đầu tiên vào tháng 9/2020 tại Vương quốc Anh và nhanh chóng lây lan tới hơn 80 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, biến thể virus corona này chiếm tới 90% tổng số ca nhiễm Covid-19 mới ở Anh. Trước tình hình trên, các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực để tìm ra phương pháp ngăn chặn sự phát tán của virus corona.

Tổng hợp

Biến thể mới của virus SARS- CoV-2 không có triệu chứng, khả năng lây nhiễm tăng 70%