Đời Sống

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người mẹ đã 2 lần ghép da tự thân, sức khỏe rất yếu

Hà My - 09/12/2022 16:44 GMT+7

Tình hình sức khỏe người mẹ trong vụ 3 con gái tưới xăng đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên được dư luận quan tâm.

Liên quan đến vụ việc 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên xảy ra vào tháng 10/2022, tình hình sức khỏe người mẹ nhận được sự quan tâm của dư luận. 

Mới đây, trao đổi trên Tri thức trực tuyến, anh Đỗ Văn Điển (con trai bà V.T.Đ. - nạn nhân trong vụ việc) cho hay, sau hơn 2 tháng điều trị, mẹ anh là bà Đ. hiện vẫn đang điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia với tình trạng bị bỏng nặng, sức khỏe rất yếu.

Theo lời chia sẻ của anh Điển, mẹ anh sức khỏe không có tiến triển nhiều, vẫn còn rất yếu. Bà Đ. không nói, không ăn được, đồ ăn được truyền qua ống sonde dạ dày.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người mẹ đã 2 lần ghép da tự thân, sức khỏe rất yếu
Bà Đ. - nạn nhân trong vụ việc hiện vẫn đang được điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia.

Trước đó, vào ngày 29/11, bà Đ. đã được các bác sĩ phẫu thuật ghép da tự thân. Tính tới nay, bà Đ. đã trải qua hai cuộc phẫu thuật ghép da. Theo anh Điển, bác sĩ cho biết, bà Đ. sẽ phải trải qua nhiều cuộc phẫu thuật ghép da trong tương lai. Tuy nhiên, phải chờ sức khỏe bà Đ. có tiến triển mới có thể thực hiện những ca phẫu thuật tiếp theo.

Trao đổi trên báo Tuổi Trẻ Online ngày 27/11, anh Đỗ Văn Điển cho biết, mẹ anh đã nhận thức được nhưng vẫn phải điều trị lọc máu, sức khỏe còn rất yếu. Thời điểm mới nhập viện, bác sĩ chẩn đoán bà Đ. bị bỏng nặng, tiên lượng xấu. Do bị bỏng sâu và nhiễm trùng, bà Đ. phải lọc máu, truyền thuốc 24/24h.  Để có tiền để cứu mẹ, gia đình anh Điển phải vay mượn nhiều nơi để chạy chữa. Tiền viện phí lên tới hơn 400 triệu đồng.

Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người mẹ đã 2 lần ghép da tự thân, sức khỏe rất yếu
Hiện trường vụ việc gây rúng động mạng xã hội.
Vụ 3 con gái đốt nhà mẹ ở Hưng Yên: Người mẹ đã 2 lần ghép da tự thân, sức khỏe rất yếu
Một nạn nhân trong vụ cháy.

Trước đó, xác nhận trên báo Dân Việt, trưa ngày 27/11, một người thân trong gia đình cho biết, người con gái thứ 2 trong vụ 3 con gái đốt nhà mẹ đẻ ở Hưng Yên là chị Đỗ Thị Điểm (SN 1988, ở xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong vào 14h chiều ngày 26/11 sau 1 tháng điều trị tại Viện bỏng Quốc gia. 

Ngày 18/11, chị Đỗ Thị Định - cô con gái cả trong vụ việc đã qua đời vào khoảng 19h ngày 18/11 sau gần 20 ngày điều trị tại Viện bỏng Quốc gia.

Người con gái út là chị Đỗ Thị Đưa (32 tuổi) bị bỏng nhẹ nhất với 5%, nhưng vẫn đang điều trị tích cực tại Viện bỏng Quốc gia.