Đời Sống

NÓNG: Tiến hành khởi tố, điều tra vụ tung tin sai sự thật sinh viên nữ Trường HUFLIT bị xâm hại

Hà My - 12/01/2023 23:23 GMT+7

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị khởi tố, điều tra làm rõ kẻ tung tin vu khống vụ nữ sinh viên Trường HUFLIT bị xâm hại.

Theo báo Sài Gòn Giải Phóng, liên quan đến thông tin sai sự thật về vụ việc nữ sinh Trường HUFLIT bị xâm hại tình dục khi học giáo dục quốc phòng - an ninh tại Trường Quân sự Quân khu 7, chiều ngày 12/1, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 đề nghị, các cơ quan chức năng căn cứ vào Luật An ninh mạng, tiến hành khởi tố vụ án, điều tra làm rõ các tài khoản vu khống để xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: Đề nghị khởi tố, điều tra vụ tung tin sai sự thật sinh viên nữ Trường HUFLIT bị xâm hại
Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 chủ trì cuộc họp. Ảnh: Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Cụ thể, Trung tướng Trần Hoài Trung đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan: Ban Tuyên giáo Trung ương khu vực phía Nam; Cục Bảo vệ An ninh Quân đội; đại diện Bộ Tư lệnh 86; Ban chỉ đạo 35 Thành ủy TPHCM; Công an TPHCM; Sở Thông tin - Truyền thông TPHCM; Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM nhằm làm rõ vụ việc. 

Tại buổi làm việc, đại diện các cơ quan đều khẳng định bản chất vụ việc xảy ra rất bình thường, tuy nhiên qua lan truyền trên mạng xã hội thì thông tin được đẩy lên mức độ cao hơn. Ở đây không loại trừ là chiến dịch truyền thông “bẩn” do một số đối tượng, phần tử phản động thực hiện nhằm mục đích xuyên tạc, vu khống, xúc phạm nhân phẩm, danh dự cá nhân và hạ thấp uy tín, hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của quân đội nói chung và lực lượng vũ trang Quân khu 7 nói riêng.

Phía đại diện các cơ quan cũng khẳng định sẽ nhanh chóng triển khai các biện pháp để làm rõ thông tin, định hướng dư luận, đề xuất các nhiệm vụ xử lý dứt điểm vụ việc, tránh gây hiểu nhầm, hoài nghi trong nhân dân.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trung tướng Trần Hoài Trung thống nhất cao với ý kiến phát biểu của các cơ quan và khẳng định đây hoàn toàn là thông tin bịa đặt, vu khống sai sự thật, bôi nhọ danh dự của tổ chức, cá nhân. 

Trước đó, chiều 12/1, đại diện trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM và trường Quân sự Quân khu 7 đã tổ chức buổi họp báo để nói về tin đồn nữ sinh bị xâm hại tình dục tập thể được lan truyền vào tối ngày 11/2.

NÓNG: Đề nghị khởi tố, điều tra vụ tung tin sai sự thật sinh viên nữ Trường HUFLIT bị xâm hại
Buổi họp báo chiều ngày 12/1.

Tại buổi họp báo, lãnh đạo trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM và trường Quân sự Quân khu 7 đều khẳng định: Thông tin nữ sinh viên trường HUFLIT bị xâm hại tình dục khi đi học quân sự tại trường Quân sự Quân khu 7 đang lan truyền trên mạng xã hội, là sai sự thật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của nhà trường.

Ngoài ra, tại buổi họp báo, 2 sinh viên nữ liên quan đến vụ việc cũng có mặt. Nữ sinh quay clip cho biết có nghe thấy tiếng la hét nên dùng điện thoại quay lại và hỏi theo phản xạ có phải hiếp dâm không. Tuy nhiên, sau khi nắm được thông tin nữ sinh la hét bị kích động khi bị nghi ăn trộm tiền thì sinh viên này đã đính chính lại. Vì nữ sinh chưa bình tĩnh nên các bạn sinh viên khác đã gọi thầy nhờ hỗ trợ và khiếng xuống. 

Về số tiền bị mất, nữ sinh viên làm mất 1,4 triệu cho biết do để trong ví nhưng không cất vào túi mà để đầu giường. Về phía nạn nhân la hét (em H) do bị tác động nặng nề và gặp tâm lý bất ổn nên mẹ em H không cho em đụng vào điện thoại. Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết thê, trường có doanh trại riêng cho sinh viên nữ. Nam và nữ ở riêng. 

Tin phổ biến