Đời Sống

Giành quyền nuôi con từ chồng cũ, mẹ ruột dùng muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi tử vong

Hà My - 11/12/2022 06:50 GMT+7

Trước khi dùng muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi tử vong, đối tượng Thi đã nhiều lần bạo hành bé bằng gậy tre, ghế nhựa, móc phơi quần áo, ống nhựa.

Sau 4 tháng giành được quyền nuôi con từ chồng cũ, Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đã bạo hành, đánh chết con trai ruột của mình là bé Nguyễn Mạnh K (SN 2016). Xác nhận trên báo Dân Việt, ngày 10/122, Công an huyện quốc Oai đang tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Thi để điều tra về hành vi "Giết người". 

Theo thông tin trên báo VTC News, vào khoảng 20h30 phút ngày 9/12, cháu K được gia đình đưa vào Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai, Hà Nội cấp cứu trong tình trạng ngừng tim, môi tím, đồng tử giãn hai bên, ngưng tuần hoàn, có nhiều vết thương tích trên mặt và người.

Thời điểm nhập viện, cháu bé đã tử vong. Nhận thấy cơ thể cháu bé có nhiều dấu hiệu bất thường, Bệnh viện đa khoa huyện Quốc Oai lập tức thông báo tới Công an huyện Quốc Oai. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an nhanh chóng xác định cháu K. nhiều lần bị chính mẹ ruột là Nguyễn Thanh Thi bạo hành. Lần gần đây nhất là vào đầu tháng 12/2022, đối tượng Thi dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đỉnh đầu con trai.

Giành quyền nuôi con từ chồng cũ, mẹ ruột dùng muôi múc canh đánh con trai 6 tuổi tử vong
Đối tượng Nguyễn Thanh Thi. Ảnh: Báo Dân Việt.

Theo báo Dân Trí, đối tượng Nguyễn Thanh Thi (37 tuổi, ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) kết hôn vào năm 2011 với anh N.V.M. (35 tuổi) và hai con trai là cháu Nguyễn Mạnh Q (SN 2012) và Nguyễn Mạnh K. (2016).Tới tháng 9/2019, Thi và chồng quyết định ly hôn sau nhiều mâu thuẫn. Thi được quyền nuôi cháu K, anh M. được quyền nuôi cháu M. Tuy nhiên, gia đình anh M. không đồng ý cho việc Thi nuôi cháu K. nên đã nuôi cả hai cháu.

Tới đầu năm 2020, Thi tái hôn với anh L.Đ.Q. (40 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội). Cả hai cùng thuê trọ tại Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai và có một con chung. Thi cũng đang mang thai con thứ hai được 7 tháng. Trong quá trình chung sống, Thi bất ngờ muốn đòi lại quyền nuôi cháu K. - con trai chung với chồng cũ. Tháng 8/2022, Thi làm đơn ửi tới cơ quan chức năng, sau đó đã dành được quyền nuôi cháu K. và đưa cháu về sống cùng mình và chồng mới ở Quốc Oai.

Trong quá trình chung sống, Thi cho rằng con trai (cháu K.) không nghe lời, lười học, xé sách vở nên nhiều lần đánh cháu bằng gậy tre, móc phơi quần áo, ống nhựa, ghế nhựa.Đến đầu tháng 12, thấy cháu K. nhiều lần tè dầm ra giường, Thi dùng muôi múc canh bằng kim loại đánh vào đỉnh đầu con trai. Đến khoảng 18h ngày 9/12, cháu K. tím tái toàn thân, thở yếu. Ngay sau đó, Thi bèn đưa con vào bệnh viện cấp cứu nhưng cháu K. đã tử vong trước khi tới viện.

Sau khi xác định diễn biến sơ bộ vụ việc, Công an huyện Quốc Oai đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, VKSND huyện Quốc Oai, VKSND TP Hà Nội và các lực lượng chuyên môn tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ vật chứng vụ án và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thanh Thi để điều tra về hành vi "giết người".