Đời Sống

Cơ quan Công an không khởi tố vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Hà My - 17/02/2023 20:23 GMT+7

Sau hơn 1 tháng xảy ra sự việc bé Hạo Nam (10 tuổi, Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông tử vong, cơ quan Công an quyết định không khởi tố vụ án liên quan đến vụ việc trên.

Liên quan đến vụ bé Hạo Nam (10 tuổi, Đồng Tháp) rơi xuống trụ bê tông vào ngày 31/12/2022, cơ quan Công an đã có thông tin mới nhất.

Theo VTV, chiều ngày 17/2, Thượng tá Trần Trung Quốc - Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Đồng Tháp cho hay, dựa trên báo cáo của Công an huyện Thanh Bình, vụ bé Hạo Nam rơi xuống trụ bê tông ở công trường chỉ là tai nạn lao động, không có dấu hiệu tội phạm. Sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã họp và thống nhất cao với nội dung báo cáo trên.

Cơ quan Công an không khởi tố vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Lực lượng chức năng nỗ lực công tác cứu hộ đưa thi thể bé Nam lên khỏi mặt đất.

Bên cạnh đó, người phát ngôn Công an tỉnh Đồng Tháp cũng cho biết, khi vụ việc được xác định không có dấu hiệu hình sự, thanh tra ngành lao động sẽ kiểm tra, kết luận mức độ của vụ tai nạn. Sau đó, cá nhân hay tổ chức gây ra tai nạn sẽ chịu những chế tài về hành chính và trách nhiệm dân sự với nạn nhân.

Theo báo Tiền Phong, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h30 phút ngày 31/12/2022. Vào thời điểm trên, cháu Hạo Nam cùng nhóm trẻ vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Trong lúc di chuyển, cháu Nam lọt chân rơi xuống trụ bê tông rỗng, sâu 35m. Sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp huy động lực lượng tới hiện trường ứng cứu cháu bé.

Cơ quan Công an không khởi tố vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Bé Nam (khoanh đỏ) ít giây trước khi bị lọt chân rơi xuống trụ bê tông sâu 35m.

Tới tối ngày 4/1/2023, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp thông tin với báo chí bé Hạo Nam đã tử vong. Sau khi xác định bé đã tử vong, lực lượng chức năng vẫn miệt mài công tác cứu hộ, đưa thi thể bé Nam lên mặt đất.

Tới rạng sáng ngày 20/1, sau 21 ngày nỗ lực thực hiện công tác cứu hộ, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất và đưa về gia đình an táng theo phong tục địa phương. Sau khi đưa thi thể cháu bé lên khỏi mặt đất, các cơ quan chức năng, đoàn thể tỉnh Đồng Tháp đã tới thăm hỏi, chia buồn và động viên cha mẹ bé Hạo Nam.

Theo thông tin trên báo Thanh niên, gia đình bé Hạo Nam thuộc diện khó khăn. Cha bé là anh Thái Văn Tấn Tài (40 tuổi) và mẹ là chị Nguyễn Thị Mỹ Linh (34 tuổi) đều đi làm thuê làm mướn. Bé Hạo Nam là con cả, anh Tài và chị Linh còn có một cô con gái 1 tuổi.

Cơ quan Công an không khởi tố vụ bé trai 10 tuổi rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp
Căn nhà xập xệ, không có gì đáng giá là nơi sinh sống của bé Hạo Nam cùng bố mẹ và em gái.

Trước đó, gia đình anh Tài có 1000m2 đất để trồng ớt nhưng do mùa vụ thất bát, gia đình lại gánh thêm một khoản nợ nần. Để kiếm tiền trang trải và trả nợ, anh Tài phải đi làm thuê.   Theo báo Tổ quốc, nhà bé Hạo Nam nằm cách hiện trường -  nơi xảy ra vụ việc khoảng 200 mét. Căn nhà của gia đình bé xập xệ, được quây lại bằng tôn rách, trong nhà không có vật dụng gì đáng giá, xà gỗ trong nhà chăng đầy mạng nhện. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé khiến nhiều người xót xa.