Đời Sống

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam 2 tháng để điều tra bổ sung

Hà My - 29/11/2022 21:27 GMT+7

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online, tối 29/11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (51 tuổi, ngụ quận 1, giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) 2 tháng để điều tra bổ sung theo yêu cầu của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo báo Lao động, ngoài việc ra lệnh tiếp tục tạm giam bị can Nguyễn Phương Hằng, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM còn trả hồ sơ để yêu cầu Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM làm rõ vai trò đồng phạm của một số cá nhân liên quan trong vụ án Nguyễn Phương Hằng.  

Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung
Bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục bị tạm giam để điều tra bổ sung. Ảnh: Công an TP HCM.

Đây là lần thứ 2 Viện Kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án này. Đầu tháng 11 vừa qua, Cơ quan cảnh sát điều tra hoàn tất kết luận điều tra sau khi sáp nhập vụ án từ Bình Dương vào và chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố bị can Hằng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Theo báo Vnexpress, vào tháng 10 vừa qua, anh Nguyễn Quang Tuấn - con trai bà Hằng nộp đơn về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lĩnh mẹ được tại ngoại. Ngày 10/11, sau khi tiếp nhận kết luận điều tra và hồ sơ vụ án từ Công an TP.HCM, Viện Kiểm sát quyết định không chấp nhận đơn xin thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bà Nguyễn Phương Hằng, tiếp tục ra lệnh tạm giam bị can về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng chưa công bố lý do bác đơn của anh con trai bà Hằng về việc xin đặt 10 tỷ đồng để bảo lĩnh mẹ được tại ngoại.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị Công an TP.HCM bắt tạm giam để điều tra tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân vào ngày 24/3. Sau đó, Viện Kiểm sát đã trả hồ sơ, đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM điều tra làm rõ hành vi đồng phạm của những cá nhân có liên quan, tham gia giúp sức cho hoạt động của bị can Nguyễn Phương Hằng.