Đời Sống

Nữ sinh 22 tuổi tử vong vì ngã khỏi giường tầng cao 1,9m

DIỆU HUYỀN - 17/01/2023 16:23 GMT+7

Tai nạn hy hữu diễn ra tại một trường nội trú tại thành phố Tô Châu, Trung Quốc hiện đang được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Những ngày qua, truyền thông Trung Quốc xôn xao về một tai nạn hy hữu đáng tiếc của nữ sinh Tống Gia Di, sinh năm 2000, hiện đang theo học năm cuối tại trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tô Châu, TP Tô Châu.

Thông tin từ báo chí Trung Quốc, sáng 3/12/2022, gia đình Tống Gia Di đã nhận được cuộc điện thoại thông báo con gái hiện đang cấp cứu trong bệnh viện vì bị ngã giường tầng ở ký túc xá khi đang ngủ. Sau 2 ngày nhập viện, nữ sinh vẫn trong trạng thái nguy kịch. Cho đến tối ngày sau đó, ngày 5/12 gia đình bàng hoàng nhận được tin báo tử từ bác sĩ.

325471096-583527159769853-2599560654257075991-n-1069
Hình ảnh của Tống Gia Di được báo chí và các phương tiện truyền thông Đại Lục đăng tải

Sau khi lo liệu hậu sự cho con gái, người thân Tống Gia Di đã đến ký túc xá - hiện trường xảy ra vụ tai nạn của con. Tại đây, mẹ Gia Di phát hiện nhiều điểm bất thường ở chiếc giường tầng nơi con gái và bạn bè ngủ.

Theo đó, chiều cao của giường tầng là 1,9m, trong khi lan can giường dài vỏn vẹn chưa đến 15cm. Nếu đặt nệm hoặc chiếu mỏng trên giường này, phần lan can sẽ dễ bị che lấp, người nằm rất dễ bị lăn xuống đất và ngã vì thành lan can quá thấp và ngắn. Và Tống Gia Di chính là một trường hợp không may mắn khi cô bị rơi từ giường có độ cao 1,9m xuống mặt đất khi đang ngủ say và dẫn đến tử vong.

Không chỉ vậy, mẹ của nữ sinh còn phát hiện trong lịch sử trò chuyện tin nhắn của con gái với bạn bè đã có nhiều sinh viên phàn nàn về chất lượng của những chiếc giường tầng này. Tuy nhiên, các sinh viên đều không nhận được sự phản hồi thích đáng từ phía nhà trường.

nu-sinh-22-tuoi-tu-vong-vi-nga-giuong-tang-cao-19m-1070
Giường tầng có chiều cao 1,9m so với mặt đất, khá nguy hiểm
325481356-3003780949924071-8039822760581070055-n-1072
Song lan can bảo vệ người nằm chỉ dài 15cm và rất thấp

Ngay sau sự việc không mong muốn trên, gia đình Tống Gia Di đã liên hệ và làm việc với ban lãnh đạo nhà trường. Đại diện trường Cao đẳng Kỹ thuật và Dạy nghề Thông tin Tô Châu đã đề nghị sẽ hoàn trả toàn bộ học phí, tiền bảo hiểm của nữ sinh này đồng thời là một khoản bồi thường khá cho gia quyến. Song gia đình của nữ sinh không chấp nhận cách giải quyết trên. 

Hiện bố mẹ Gia Di đã uỷ thác cho luật sư để làm việc với nhà trường. Trong văn bản uỷ thác, phía gia đình nạn nhân yêu cầu nhà trường công khai xin lỗi trên tờ Nhật báo Tô Châu, tổ chức lễ tưởng niệm con gái trong trường, đồng thời sửa chữa toàn bộ lan can giường tầng để đảm bảo sự an toàn cho các sinh viên khác, tránh xảy ra tình huống tương tự. 

Được biết, Tống Gia Di hiện đang là sinh viên năm cuối, chỉ còn vài tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp. Nữ sinh có dự định sẽ về quê làm việc và tiện chăm sóc bố mẹ. Song sự việc xảy ra quá bất chợt, giấc mơ dang dở của Gia Di đành phải chấm dứt. Rất nhiều bạn bè và cư dân mạng bày tỏ sự tiếc thương cho nữ sinh xấu số này.