Đời Sống

Kon Tum: Người đàn ông "bắt sâu" trên ngực vợ hàng xóm, chém chồng trọng thương

DIỆU HUYỀN - 17/11/2022 06:37 GMT+7

Sau khi bị tố là người sàm sỡ, đối tượng Ngọc không những không thành khẩn xin lỗi mà còn sử dụng máy phát cỏ chém nhiều lần vào tay hàng xóm.

Theo NLD đưa tin, ngày 16/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đối tượng Đoàn Thanh Ngọc (SN 1983) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích".

Trước đó khoảng 3 tháng, ngày 13/8, đối tượng Ngọc đã đến thửa rẫy của gia đình chị N.T.Y tại làng Tum, xã Ya Ly, huyện Sa Thầy. Người đàn ông cũng đang sở hữu một thửa rẫy ở bên cạnh gia đình chị Y.

Tại đây, chị N.T.Y cho rằng Ngọc đã có hành vi sàm sỡ vùng ngực của mình nên gọi điện báo cho chồng là anh N.V.T đến giải quyết. Sau khi nghe vợ trình bày, giữa anh T. và Ngọc đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát. 

Trong lúc mất bình tĩnh, Ngọc đã nổ máy phát cỏ và dùng lưỡi máy phát cỏ chém nhiều nhát vào tay anh N.V.T. Kết quả giám định thương tích cho thấy anh T. bị tổn thương cơ thể 37%.

3124065618776487133960347636255768204957728n-16685844299521290500979

Tại cơ quan công an, đối tượng Ngọc khai không hề có các hành động sàm sỡ chị N.T.Y mà chỉ là phủ tay, "bắt sâu" bò trên áo người chị Y. Còn chị Y. cho hay, Ngọc đã nhiều lần đụng chạm vào người, tuy nhiên vì tình làng nghĩa xóm nên chị bỏ qua.

Sau khi anh N.V.T bị kết luận thương tật mức độ nặng, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án.

Đáng chú ý, trong khi vụ việc đang được cơ quan công an xử lý, đối tượng Ngọc đã làm đơn xin đi chữa bệnh đau đầu vì có biểu hiện thần kinh.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.