Đời Sống

Hé lộ nguyên nhân vụ người phụ nữ tự thiêu trên phố Hoàng Mai, Hà Nội

DIỆU HUYỀN - 30/01/2023 20:41 GMT+7

Cập nhật tin tức mới nhất về vụ người phụ nữ tự tưới xăng và thiêu thành than trên quận Hoàng Mai, Hà Nội vào ngày 29/1.

Thông tin từ Báo Giao Thông, ngày 30/1, Công an quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và làm rõ vụ việc một người phụ nữ dùng xăng tự thiêu tại phường Thịnh Liệt vào ngày 29/1 trước đó.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân nữ được xác định là bà T.T.H., sinh năm 1958, là cư dân thuộc chung cư Nam Đô trên địa bàn phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai.

Vào khoảng 12h35 ngày 29/1, camera an ninh ghi lại bà H. đi vào thang máy tại toà CT1B chung cư Nam Đô và cầm theo can nhựa màu vàng. Sau đó, bà H. được bắt gặp đi ra ngoài sân chung cư từ lối sảnh thang máy.

Khoảng 10 phút sau, nạn nhân đi ra vỉa hè cạnh bờ sông Sét, hướng đối diện lối vào chung cư Nam Đô. Tại đây, một số nhân chứng cho biết bà H. đã tự đổ xăng lên người mình rồi châm lửa đốt.

Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên nhanh và mạnh. Người dân không kịp ứng cứu. Cứ như vậy bà H. bị ngọn lửa nuốt chửng.

01674975484
Hình ảnh hiện trường ghi lại một thi thể bị cháy đen khiến nhiều người kinh hãi

Sau khi nhận tin báo, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an quận Hoàng Mai đã điều động lực lượng và phương tiện đến hiện trường để tổ chức chữa cháy. Nhưng ngay khi tiếp cận, nạn nhân nữ đã tử vong.

Ban lãnh đạo Đội điều tra Tổng hợp, Công an quận Hoàng Mai tiết lộ nguyên nhân ban đầu được xác định là do người phụ nữ có chủ đích tự tử. Theo lời khai của người thân bà H., thời gian gần đây nạn nhân có một số biểu hiện trầm cảm. Trước khi tự châm lửa thiêu sống chính mình, bà H. đã để lại một bức thư vĩnh biệt.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục thiết lập hồ sơ và điều tra vụ việc.

328268860_1228319871115498_4853020597231331895_n-135547
Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

Trước đó khoảng 3 ngày, tại thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam cũng đã xảy ra một vụ tưới xăng đốt người. 

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là chị  Đ.T.M.D. (sinh năm 1995, trú tại phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Vào ngày 26/1 vừa qua (tức mùng 5 Tết Âm lịch), chị N.T.D.P. (sinh năm 2000) cùng mẹ chồng là bà Đ.T.T.N. (sinh năm 1979, cùng trú tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã lùng sục chị D để đánh ghen vì cho rằng D. có quan hệ tình cảm với chồng mình là anh N.V.H. (sinh năm 1999, cùng trú tại xã Điện Phương). 

Vào hồi 8h15 sáng, P. bắt quả tang chồng cõng chị D. ra khỏi quán karaoke trên đường Trương Chí Cương (thị trấn Nam Phước) nên cả chị và mẹ chồng đã xông vào đánh ghen.

P. đã đổ can xăng 1,5 lít được chuẩn bị từ trước lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt. 

Sau khoảng 20 giây, ngọn lửa lớn được người dân kịp thời khống chế. Chị D. được đưa đến Bệnh viện Đà Nẵng và hiện đang tiên lượng xấu.

cham-lua-dot-3-577
Hình ảnh được trích xuất từ camera an ninh
Tin phổ biến