Đời Sống

Cập nhật vụ cháy nổ trên phố Hồ Tùng Mậu: Nạn nhân khai mua pháo tự cuốn chơi Tết, khả năng bị xử lý hình sự

DIỆU HUYỀN - 29/12/2022 06:56 GMT+7

Trong quá trình điều tra, các nạn nhân trong vụ nổ lớn tại phố Hồ Tùng Mậu diễn ra vào tối ngày 27/12 đã khai nhận có hành vi trái pháp luật.

Khoảng 18h55 tối ngày 27/12, trên địa bàn phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm đã xảy ra một vụ cháy nổ kinh hoàng. Vụ nổ lớn xuất phát từ một trung tâm bảo dưỡng xe máy tại địa chỉ số 176 Hoàng Công Chất. Hậu quả 54 m2 nhà xưởng và nhiều xe máy, vật tư, thiết bị dùng để sửa chữa xe máy của cửa hàng bị hư hỏng nặng. Một số cửa sổ nhà bên cạnh cũng hư hỏng nhẹ.

Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân chính của vụ cháy nổ này là do nổ bình ga mini trong quá trình sử dụng. 

Theo nhiều nhân chứng, sau tiếng nổ lớn, cửa hàng sửa chữa bốc cháy, kèm thêm nhiều tiếng "tí tách" nhỏ nghe như pháo nổ. Tại hiện trường vụ việc, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều xác pháo được cuốn trong giấy rơi vãi khắp nơi. 

>> Xem thêm: Diễn biến mới vụ nổ lớn ở Hồ Tùng Mậu, Hà Nội: Do bình ga mini

322493287_1399859934180423_725519580604726776_n-074749
Xác pháo xuất hiện rải rác tại hiện trường vụ cháy nổ từng được phỏng đoán là nguyên nhân dẫn đến vụ việc

Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm thông tin về việc 3 nạn nhân trong vụ cháy nổ này là anh Nguyễn Văn L (sinh năm 1986, quê Ninh Bình), Thân Văn T và Nguyễn Ngọc T (cùng sinh năm 2000), cùng quê tại Bắc Giang đã khai nhận về hành vi mua pháo và tàng trữ trái phép.

Theo anh Nguyễn Văn L, cuối tháng 11/2022 vừa rồi, anh và 2 nạn nhân còn lại đã rủ nhau lên mạng mua thuốc nổ về tự cuốn pháo để chơi trong dịp Tết Nguyên đán năm 2023 sắp tới. Trong lúc đang nấu ăn bằng bếp ga mini thì bình ga phát nổ và cháy lây sang đống pháo được cất giữ trong cửa hàng. 

no-lon-o-ho-tung-mau
Vụ cháy nổ làm rung chuyển ảnh hưởng cả một khu dân cư tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Sau khi xác nhận thông tin này, nhiều giả thuyết được đặt ra đối với 3 nạn nhân trong vụ cháy nổ này. 

Được biết, tàng trữ pháo và thuốc nổ là hành vi vi phạm pháp luật. Theo báo Tổ Quốc, trao đổi với luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh thông luật, các nạn nhân trong vụ việc có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Theo ông Bình, tùy thuộc vào tính chất và mức độ vi phạm, những người có hành vi tự ý chế tạo pháo nổ trái phép có thể sẽ bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Điều 5 Nghị định 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. 

Hiện tại, các lực lượng chức năng quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra thêm về vụ việc này.

Tin phổ biến