Đời Sống

Thực hư vụ việc 2 nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại tình dục

TỔNG HỢP - 12/01/2023 06:38 GMT+7

Thực hư thông tin hai nữ sinh trường đại học HUFLIT bị xâm hại tình dục trong kì học quân sự được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

Tối ngày 11/1 vừa qua, thông tin hai nữ sinh Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM (HUFLIT) bị xâm hại tình dục dẫn đến có thiệt hại về người được lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Rất nhiều các fanpage, hội nhóm liên tục đăng tải thông tin về vụ việc. Ngay lập tức, Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM và Trường Quân sự Quân khu 7 thông báo mời công an vào cuộc để xác minh thông tin đang được lan truyền dữ dội trên mạng xã hội này.

321136922_3295003674084292_8111571522364444742_n
Những thông tin được lan truyền trên các trang mạng xã hội về vụ việc nữ sinh trường HUFLIT

Cụ thể, vào tối ngày 11/1, trên nền tảng mạng xã hội Facebook lan truyền nhiều thông tin 2 nữ sinh trường HUFLIT bị xâm hại tình dục dẫn đến 1 nữ sinh phải tự tử và 1 nữ sinh khác bị liệt người. Sự việc xảy ra tại Trường Quân sự Quân khu 7 khi sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học học quân sự tại đây vào đợt 2. Hai nữ sinh được cho là gặp nạn khi đang đi gác vào ban đêm, sau đó bị 12 thanh niên chặn lại rồi xâm hại.

323124662_5973329629394159_7974385793463706396_n
Trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 gửi công văn về sự việc

Kèm theo thông tin trên, có nhiều tài khoản Facebook cá nhân đã đăng tải cả đoạn clip có tiếng hét thất thanh và tiếng của người đàn ông can ngăn. Clip khác diễn tả việc 1 nhóm người đang khiêng 1 người đi vào bên trong. Theo như thông tin đi kèm, cả 2 đoạn clip này đều liên quan đến vụ việc 2 nữ sinh trường HUFIT bị xâm hại. Ban đầu, chủ tài khoản Facebook khẳng định tiếng hét trong clip đó là của nạn nhân vụ việc, vì bị xâm hại nên tình trạng tinh thần trở nên bất ổn.

sdfsfs-235259
Nhiều thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền nhanh trên các trang mạng xã hội

Trước những thông tin đó, Trường HUFLIT cùng phía Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh, Trường Quân sự Quân khu 7 đã nhanh chóng gửi công văn đính chính, khẳng những thông tin được lan truyền bên trên là không đúng sự thật. Những thông tin chưa được kiểm chứng này lan truyền trên một số trang mạng xã hội như Facebook, Zalo khiến uy tín của hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên tại đây bị giảm mạnh và theo công văn, thông tin và đoạn clip đi kèm đều không phản ánh đúng sự việc.

324581199_859784185306056_1251089029936195513_n
Chủ đoạn clip được lan truyền mạnh mẽ lên tiếng đính chính sự việc

Theo như công văn do Đại tá Bùi Văn Dự, Giám đốc Trung tâm đã ký vào ngày 11/1, sự việc bắt nguồn từ trong quá trình sinh hoạt tập thể, việc xích mích, mâu thuẫn, cãi lộn giữa 2 nữ sinh về mặt tiền bạc. Chính vì không thể làm chủ được cảm xúc, 1 nữ sinh đã có hành động la hét, khóc lóc như trong clip ghi lại. Khi biết sự việc xảy ra, cán bộ quản lý gặp gỡ động viên và giải quyết sự việc, không hề có bất kì hậu quả đáng tiếc nào.

Trung tâm này cũng cho biết hiện nay, mọi hoạt động và chương trình giáo dục quốc phòng diễn ra bình thường và công tác quản lý sinh viên diễn ra chặt chẽ, nghiêm túc trong môi trường quân sự. Cho tới thời điểm hiện tại, chủ đoạn clip cũng đăng bài viết đính chính sự việc ban đầu bản thân đưa là sai sự thật, đoạn clip la hét đó là do mâu thuẫn nội bộ giữa các sinh viên nữ. Tuy nhiên, thông tin cho rằng hai nữ sinh HUFLIT bị xâm hại tình dục vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Trong khi đó, Trường Quân sự Quân khu 7 và HUFLIT cho biết sẽ có thông tin chính thức về vụ việc sau khi có kết quả xác minh từ phía cơ quan điều tra.

Tin phổ biến