Đời Sống

Nguyên nhân xe cứu hỏa gặp nạn khiến 2 chiến sĩ hy sinh tại Bình Phước

Quỳnh Vân - 07/01/2023 08:51 GMT+7

Sau khi sự việc chiếc xe cứu hỏa bị lật khiến 2 chiến sĩ hy sinh tại Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước lên tiếng đưa ra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vào khoảng 16h ngày 5/1, một chiếc xe cứu hỏa đang trên đường đi làm nhiệm vụ thì bất ngờ gặp nạn tại Bình Phước khiến 2 chiến sĩ tử vong. Vụ tai nạn khiến cho 4 chiến sĩ bị thương nặng và 2 chiến sĩ tử vong là Thiếu úy Ngô Quang Sáng và Binh nhất Hồ Kiết Tường đã thiệt mạng. Công an tỉnh Bình Phước xác định trước khi gặp nạn, xe cứu hỏa chạy với vận tốc khoảng 50 km/h.

nguyen-huy-hai-16730009570032049958562
Công an tỉnh Bình Phước xác định nguyên nhân vụ tai nạn trước báo chí

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công an tỉnh Bình Phước xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn là do đến đoạn đường cong, dốc, trong khi trời đang mưa nhỏ nên mặt đường ẩm ướt, trơn trượt, mặt khác trọng lượng xe cũng lớn (chứa 4 mét khối nước). Cộng thêm vận tốc khi đó của xe khoảng 50 km/h, lái xe phanh gấp khiến xe trượt vào dải phân cách giữa đường rồi bị lật.

latxe-1-16730013234051690922609
Hiện trường vụ tai nạn khiến 2 chiến sĩ thiệt mạng

"Xe cứu hỏa chạy với vận tốc khoảng 50km/h trước khi bị lật". Thông tin do Đại tá Nguyễn Huy Hải, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Phước, cung cấp tại hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho báo chí chiều 6/1 vừa qua. Được biết, xe cứu hỏa này đang trên đường đi làm nhiệm vụ cho chuỗi hoạt động chào mừng Ngày giải phóng Phước Long và Giải việt dã leo núi toàn quốc "Chinh phục đỉnh cao Bà Rá" lần thứ 28 năm 2023 (từ ngày 4 đến 6/1).

Do vậy, vào khoảng 15h chiều cùng ngày xe gặp nạn, Phòng cảnh sát PCCH & CNCH đã điều động một xe chữa cháy chuyên dụng cùng 6 cán bộ chiến sĩ tham gia bảo vệ chuỗi hoạt động trên của tỉnh Bình Phước. Thế nhưng khi đến đoạn đường thuộc địa phận ấp Thuận Hòa, xã Thuận Lợi, huyện Đồng Phú thì xe bất ngờ gặp nạn.

Untitled-design-_2_-min
Thiếu úy Ngô Quang Sáng và Binh nhất Hồ Kiết Tường tử vong trong vụ tai nạn

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Phước đã nhanh chóng tiến hành khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Cử cán bộ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước trực tiếp đưa các chiến sĩ bị thương đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. HCM) để điều trị và theo dõi. Ngoài ra, phía cơ quan chức năng, các đơn vị cùng địa phương tiến hành tổ chức tang lễ theo nghi thức Công an nhân dân đối với hai chiến sĩ đã mất.

Phía Công an tỉnh Bình Phước tiến hành hoàn thành các thủ tục đảm bảo chế độ, chính sách cho các chiến sĩ trong vụ tai nạn theo đúng quy định.Tại đây, lãnh đạo cục và Công an tỉnh Bình Phước đã trao hỗ trợ ban đầu cho gia đình hai chiến sĩ tử vong mỗi gia đình 40 triệu đồng, mỗi chiến sĩ bị thương nặng 20 triệu đồng, bị thương nhẹ 15 triệu đồng.

Tin phổ biến