Đời Sống

Dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm án

Quỳnh Vân - 16/12/2022 20:50 GMT+7

Cho rằng hình phạt tử hình là quá nghiêm khắc, dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang kháng cáo xin giảm án, mong muốn được tiếp tục sống

Vào ngày 16/12, TAND TP. HCM nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang. Từ trại giam, bị cáo đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt để tiếp tục được sống vì cho rằng hình phạt tử hình là quá nghiêm khắc. Đồng thời một luật sư bảo vệ quyền lời cho bị hại cũng có đơn đề nghị thay đổi tội danh đối với bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái.

a1-16698932485632022157441-1669954163509-16699541646111054199341
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái tại phiên tòa xét xử

Theo hồ sơ vụ án, trước đó bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (năm nay 26 tuổi, quê ở Gia Lai) đã bạo hành cháu bé 8 tuổi khiến nạn nhân là cháu Vân An tử vong. Nạn nhân chính là con ruột của bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái. Còn bị cáo Trang là mẹ kế của bé Vân An trong vụ việc gây bức xúc các nền tảng mạng xã hội.

Screenshot 2022-12-16 202541
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tỏ ra ăn năn, hối lỗi trước việc làm của mình và gửi đơn kháng cáo xin giảm án

Vào phiên toà trước đó, bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã bị tuyên phạt mức án tử hình về tội Giết người và Hành hạ người khác, còn bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái nhận mức án 8 năm tù giam về tội Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm. Tuy nhiên, bản thân bị cáo Trang mong muốn được sống tiếp, cho rằng mức phạt tử hình là quá nặng nề nên đã gửi đơn kháng cáo, hiện đơn đã được TAND TP. HCM tiếp nhận nhưng các lsy do xin giảm nhẹ về tội danh Giết người trong đơn của bị cáo chưa được công bố.

bi-cao-trang-khoc-tai-toa

Vào ngày 25/11, tức phiên tòa ngay trước đó, trong phần tự bào chữa và nói lời sau cùng của bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo cho biết: "Trong những ngày bị tạm giam, bị cáo rất ăn năn hối cải, luôn day dứt về hành vi tàn nhẫn của mình... Xin tòa xem xét cho bị cáo con đường quay đầu, có cơ hội sống để sám hối, về chăm sóc mẹ và em nhỏ".

320527781_858946948786599_3675437494508494158_n-min
Bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang bị tuyên phạt án tử hình

Trong khi đó, luật sư đại diện cho gia đình bé Vân An kháng cáo đề nghị tòa phúc thẩm hủy án sơ thẩm, điều tra rõ hơn về bị cáo Nguyễn Kim Trung Thái về tội danh Hành hạ người khác và Che giấu tội phạm. Gia đình nạn nhân cho rằng với mức án 8 năm tù dành cho cha của nạn nhân là quá nhẹ, chưa thể hiện hết được sự nghiêm minh của pháp luật trước tội ác của Thái.

Gia đình bé Vân An cho rằng Thái là cha đẻ của Vân An, trực tiếp chăm sóc và nuôi nấng Vân An nên nếu không được sự chấp thuận, dung túng từ Thái thì chắc chắn Trang không thể đánh đập nạn nhân đến tử vong như vậy. Chính vì thế mà nhiều người đã yêu cầu tòa án xem xét lại, tăng mức án tù mà bị cáo Thái phải chịu.