Đời Sống

Đã có danh tính "nạn nhân" và nhân chứng liên quan đến vụ việc tại trường HUFLIT

Quỳnh Vân - 12/01/2023 18:50 GMT+7

Vào buổi họp báo mới đây, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn cho biết đã có danh tính "nạn nhân", đầy đủ nhân chứng liên quan đến vụ việc trường HUFLIT, người vẫn còn sống.

Sau hàng loạt ồn ào về vụ việc 2 nữ sinh của trường HUFLIT bị xâm hại tình dục tập thể dẫn đến có thiệt hại về người thì vào chiều ngày 12/1, Trường HUFLIT và Trường Quân sự Quân khu 7 đã có buổi họp với báo chí, cuộc họp được chiếu công khai trên Truyền hình Quốc hội. Trong buổi họp báo này, Đại tá Nguyễn Tiến Sơn - Chủ nhiệm chính trị Trường Quân sự Quân khu 7 cho biết đã xác định được danh tính "nạn nhân" và đầy đủ nhân chứng liên quan đến vụ việc này.

Theo Đại tá Nguyễn Tiến Sơn, vụ việc xảy ra vào tối ngày 10/1 tại một lớp quân sự gồm có 18 - 20 sinh viên. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc một em sinh viên bị mất tiền và đổ oan cho bạn Hồng H. lấy cắp, bị dò hỏi quá nhiều nên bạn H. bị kích động, khóc lóc và la hét. Ngay khi tiếp nhận được sự việc trên, các bộ trường nhanh chóng có mặt, đưa em H. xuống phòng làm việc để trấn an cũng như nắm bắt rõ tình hình hơn.

324856899_903746494087335_3123605496406167750_n
Buổi họp báo vụ việc trường HUFLIT được chiếu công khai trên Truyền hình Quốc hội

Chia sẻ về đoạn clip một nữ sinh khác chia sẻ khi quay ở tòa nhà đối diện, trong clip xuất hiện tiếng hét khiến nhiều người hiểu nhầm sự việc. Theo như nữ sinh viên chủ đoạn clip này cho biết, em thấy có tiếng hét nên tò mò và quay lại, sau đó gửi cho 2 bạn của mình nhưng không hề đề cập tới nội dung có người tự tử vì bị hiếp dâm tập thể. Nữ sinh này khẳng định, âm thanh gốc chỉ có tiếng hét của bạn H., còn những tiếng khác đều là do cắt ghép mà có.

324581199_859784185306056_1251089029936195513_n
Nữ sinh viên quay clip la hét lên tiếng đính chính sự việc

Về âm thanh lạ của giọng nam trong clip, theo Đại tá Nguyễn Tiến Sơn đó là do ghép vào, không có tiếng nói nào cả. Ông Sơn nhấn mạnh: "Cơ quan chuyên môn của quân đội đang làm việc với sinh viên quay clip, nói chung ai là người thêu dệt thông tin thì cơ quan chuyên môn sẽ vào cuộc điều tra vụ việc". Các nhân chứng khác cũng có mặt, gồm bạn bị mất đồ, bạn quay clip và các bạn nhân chứng khác, cùng đại diện các lớp.

324771529_469322055397871_2714496474384769680_n
Nhân chứng của sự việc tường thuật lại vụ việc trường HUFLIT

Sau khi thông tin sai sự thật cùng đoạn clip gây phẫn nộ được lan truyền với tốc độ chóng mặt, bạn sinh viên nữ quay đoạn clip trên đã soạn lại nội dung để đính chính thông tin. Đến sáng ngày 12/1, trường đã mời các lớp trưởng, trưởng phòng ký túc xá đến để trực tiếp nghe 2 sinh viên tường thuật lại sự việc không đáng có này. Trong 2 sinh viên tường thuật, có 1 bạn là trưởng phòng chung sống với bạn H. đã kể lại sự việc cho các bạn khác được biết sự thật.

324750529_1583007888788136_7161385568765460342_n

Sau khi nắm rõ tình hình, nhà trường đã phối hợp, gọi điện về cho gia đình bạn H. Ngay lập tức, mẹ bạn H. cũng đã có mặt tại trường và nắm tình hình, chăm sóc cũng như động viên con. Theo như chia sẻ từ phụ huynh bạn H., bà đã nghỉ công việc kinh doanh để ở nhà chăm sóc tinh thần cho con, đồng thời tránh tiếp xúc điện thoại cũng như muốn hạn chế tiếp xúc với mọi người.

Bà khẳng định, khi nào tâm lý của con ổn định, bà sẽ thông báo để nhà trường đến thăm hỏi và động viên cũng như xác minh thêm sự việc.  Mẹ H. hiện nay rất muốn các kênh truyền thông xác định đâu là sự thật, nhờ cơ quan chức năng làm rõ sự việc để con sớm quay trở lại trường. Bà cũng cho biết con gái cũng kể rằng sự việc toàn khác so với thông tin sai trên mạng.