Đời Sống

Cứu sống bé trai 22 tháng tuổi bị hóc do thạch rau câu

Quỳnh Vân - 10/10/2022 19:22 GMT+7

Tại Quảng Nam, cứu sống bé trai 22 tháng tuổi rơi vào trạng thái ngưng thở ngưng tim do bị hóc thạch rau câu

Kĩ năng chăm sóc con trẻ luôn được các bậc cha mẹ quan tâm, lưu ý để có thể chăm bẵm các con tốt nhất. Thế nhưng không ít người chủ quan trong nhiều trường hợp dẫn đến những vụ việc không mong muốn. Nhất là đối với các bé sơ sinh hoặc chỉ hơn 1 tuổi thì việc ăn uống, vệ sinh cho trẻ cần rất cẩn thận, không được chủ quan. Các bé rất khó có thể nhai những thức ăn dai, khó nghiền nát nên các bậc phụ huynh cần lưu ý.

Vào ngày 9/10, Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã tiếp nhận và cứu sống một bé trai 22 tháng tuổi. Được biết khi các y bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận bé trai thì bệnh nhi đã rơi vào trạng thái ngừng thở ngừng tim do bị hóc thạch rau câu. Gia đình bé cho biết, khi đang ăn thạch rau câu thì cháu bé bị sặc rồi tím tái toàn thân. Vì lo sợ nên gia đình đã nhanh chóng đưa bé trai 22 tháng tuổi tới bệnh viện với tình trạng hôn mê sâu, ngừng tim và ngừng thở.

306712009_1471673639998432_1229284688116844326_n
Bé trai 22 tháng tuổi hôn mê sâu do hóc thạch rau câu

Bác sĩ Trần Văn Phúc và Bác sĩ Phạm Phú Tuấn của Khoa Cấp cứu bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã ngay lập tức tiến hành hồi sức tim phổi kèm lấy di vật đường thở cho bệnh nhi. Bác sĩ Trần Văn Phúc cho biết, khi trẻ bị hóc thạch nói riêng cũng như hóc dị vật nói chung thì chỉ có thời gian sơ cứu vàng từ 5 tới 10 phút ngay sau khi bị hóc. Quá thời gian này, trẻ dễ bị rơi vào trạng thái nguy hiểm. Sau khi cấp cứu gắp dị vật ra ngoài, các bác sĩ của bệnh viện đã hồi sức tim phổi cho bé trai. Hiện tại bé đã ổn định sức khỏe.