Đời Sống

Bé trai rơi xuống trụ bê tông: Chuyên gia Nhật Bản đã đến để hỗ trợ chuyên môn

Quỳnh Vân - 06/01/2023 07:50 GMT+7

Đoàn chuyên gia Nhật Bản đã chính thức tới Việt Nam để hỗ trợ chuyên môn, sớm đưa bé trai rơi xuống trụ bê tông sâu 35m về với gia đình.

Đến chiều ngày 5/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xác nhân tổ chuyên gia Nhật Bản gồm 8 người đã trực tiếp đến hiện trường nơi bé Hạo Nam gặp nạn để tìm hiểu, tính toán kĩ lưỡng để đưa ra giải pháp tốt nhất để triển khai cứu hộ. Cho tới hiện tại, đã 1 tuần trôi qua nhưng Hạo Nam vẫn chưa được tìm thấy để đưa em về với gia đình.

z4003896248172-7b4855bf70ebb3f-6279-8559-1672499839
Lực lượng cứu hộ làm việc xuyên đêm để nhanh chóng tìm thấy cháu bé

Cũng chiều cùng ngày, ông Bửu chia sẻ rằng “các lực lượng vẫn đang có mặt tại hiện trường nhưng đến thời điểm này, việc cứu hộ bé Hạo Nam chưa thể hoàn tất vì liên quan đến khó khăn kỹ thuật; các phương án đưa ra đang bị trở ngại”. Từ khi sự việc xảy ra, tỉnh Đồng Tháp đã huy động rất nhiều lực lượng, máy móc đến để cứu trợ cho cháu bé, tuy nhiên vẫn chưa có kết quả. 

giai-cuu-17-16727146128181470430215-118-0-896-1244-crop-1672714667560183047776
Nhiều phương án cứu hộ đưa ra nhưng vẫn chưa có kết quả khả quan

Thậm chí, các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước cũng trực tiếp đến hiện trường để xem xét, triển khai những phương án để nahnh chóng tìm thấy cháu bé. “Lực lượng cứu hộ phải thi công trong điều kiện tầng đất ở sâu, có tính chất đặc dính, cùng nhiều lần khoan guồng xoắn kết hợp bơm thuỷ lực nhưng chưa đạt được yêu cầu, nên giờ phải thay đổi", ông Đoàn Tấn Bửu nói thêm.

323297166_1360789268068439_4732852682797377178_n
Đường kính trụ bê tông mà Hạo Nam không may bị lọt xuống

Hiện tại, đoàn chuyên gia Nhật Bản đã đưa ra phương án rất khả thi nhưng do thiết bị, máy móc còn hạn chế, chưa tập hợp đủ nên chưa thể triển khai. Các chuyên gia vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ và người dân để đưa ra phương án tối ưu,phù hợp với năng lực, điều kiện của đội cứu hộ cứu nạn tại hiện trường.

Chính vì tình hình địa lý cũng như những biến đổi ở phần đất sâu khiến cho quá trình cứu cháu bé gặp nhiều trở ngại. Lực lượng chức năng phải hội ý, thảo luận với các chuyên gia được mời đến hiện trường để thống nhất phương án tiếp theo. Đây là lý do công tác cứu hộ cứu nạn có phần chậm chễ hơn so với dự kiến ban đầu đưa ra. 

dongthap-1672506110-1672506121-8258-4440-1672512828

Mặc dù trụ bê tông vẫn chưa được rút lên trên mặt đất nhưng phía cơ quan chức năng kết luận Hạo Nam đã tử vong. Qua nhiều yếu tố như với đường kính của trụ bê tông chỉ vỏn vẹn 25cm, khi Hạo Nam rơi xuống sẽ bị chầy xước rất nhiều, hơn nữa trụ bê tông này sâu 35m thì ở dưới đáy sẽ không có oxy để thở,... Đã 1 tuần trôi qua, lực lượng chức năng và người dân vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để nhanh chóng đưa em về với gia đình.

Tin phổ biến