Đời Sống

SỐC: Chỉ mới 8 tuổi nhưng một cậu học sinh ở tỉnh Đồng Tháp đã học đến lớp 5

Đặng Minh Thảo - 10/12/2022 11:00 GMT+7

Mới đây, một cậu bé gây sốc khi mói 5 tuổi đã sở hữu một profile cực đỉnh, thậm chí được vượt hẳn 2 lớp.

Trái ngược với thân hình nhỏ nhắn, Hoài Thương lại có một thành tích học tập “siêu khủng” và là học sinh đầu tiên tại Đồng Tháp được học vượt đến 2 lớp. Được biết, từ bé chàng trai này đã bộc lộ rõ sự thông minh vượt trội. 

Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 1
Cậu học trò Lữ Hoài Thương. (Ảnh: Tiền Phong)
Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 2
Với sự thông minh của mình, Hoài Thương đã học vượt từ lớp 1 lên thẳng lớp 3. (Ảnh: Tiền Phong)
Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 3
Mặc dù nhỏ tuổi nhưng Hoài Thương luôn có kết quả học tập vượt trội hơn các anh chị lớp 5. (Ảnh: Tiền Phong)

Khi hơn 2 tuổi , cha mẹ bắt đầu cho bé đi học mẫu giáo. Tuy nhiên chỉ đến lớp đúng buổi đầu thì Hoài Thương bất ngờ bị các cô "trả về" vì tính bé rất thích khám phá, hỏi từng thứ xưng quanh một nên các cô không thể đáp ứng vì còn nhiều bé khác phải trông.

Chứng kiến con không được nhận, mẹ Hoài Thương chia sẻ: “Lúc đó, tôi rất buồn vì con mình không có môi trường bạn bè, thầy cô. Vì vậy tôi nghĩ, bây giờ con không có bạn thì mẹ làm bạn với con; con không có thầy thì mẹ làm cô giáo của con”. Cũng từ đó, vợ chồng chị Thu Ca quyết định "đồng hành" cùng con tại nhà, để bé vừa học vừa chơi.

Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 5
Phương tiện đi học hằng ngày vô cùng độc lạ của hai cha con em Hoài Thương. (Ảnh: Tiền Phong)

Trong quá trình dạy con, vợ chồng chị Thu Ca phát hiện Hoài Thương rất thành thạo các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, đọc được cả tiếng Việt, tiếng Anh dù mới chỉ vào đầu lớp 1. Do đó, khi Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT (Thông tư Ban hành Điều lệ trường tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) có hiệu lực, phụ huynh của Hoài Thương đã gặp nhà trường xin làm hồ sơ học vượt lớp cho em.

Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 6
Không được học mẫu giáo, mẹ chính là người thầy của Hoài Thương từ khi em còn bé đến nay. (Ảnh: Tiền Phong)

Mặc dù có trình độ vượt xa các bạn cùng lớp tuy nhiên là trường hợp đầu tiên được xét vượt lớp nên ban đầu Ban giám hiệu Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm cũng rất băn khoăn. Bởi lẽ, rất nhiều trường học khi học nhanh quá mức thì đến giai đoạn nào đó có thể bị chậm lại. Điều đó có thể ảnh hưởng xấu đến quá trình học tập của em.

Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 7
Không chỉ học giỏi, cậu bé còn cókhả năng chơi các loại nhạc cụ khác nhau. (Ảnh: Tiền Phong)
Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 8
Hoài Thương chơi được cả đàn tranh lẫn đàn piano. (Ảnh: Tiền Phong)

Để tránh xảy ra sai sót, nhà trường đã thành lập hội đồng kiểm tra tình trạng sức khoẻ, khảo sát năng lực học tập của Hoài Thương đến 2 lần. Kết quả sau cùng, Thương đạt yêu cầu tiêu chuẩn nên hội đồng thống nhất cho em vượt từ lớp 1 lên thẳng lớp 3.

Bảng thành tích của cậu bé 8 tuổi học vượt 2 lớp tại Đồng Tháp ảnh 9
Loạt thành tích "khủng" mà Hoài Thương đạt được. (Ảnh: Tiền Phong)

Không chỉ đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”, Hoài Thương còn sở hữu profile cực khủng với hàng loạt các giải thưởng như: Giải vàng toán VioEdu cấp tỉnh lớp 4, giải vàng toán quốc tế FMO lớp 4, giải nhất cuộc thi Violympic toán tiếng Anh cấp thành phố,…