Đời Sống

Dùng bao cao su vá mũi thuyền, nữ VĐV Australia giành huy chương đồng

Quỳnh Lan - 30/07/2021 15:14 GMT+7

Truyền thống phát các hộp bao cao su cho các VĐV đã thành thông lệ tại các kỳ Olympic, tuy nhiên ít ai ngờ tác dụng của chúng còn để 'vá mũi thuyền'.

Việc cung cấp bao cao su tại làng vận động viên đã thành thông lệ tại các kỳ Olympic, kể từ năm 1988. Năm nay, tổng số bao cao su phát ra là 160.000 chiếc - tuy nhiên vẫn ít xa so với 450.000 cái tại Olympic Rio de Janeiro, Brazil, vào năm 2016. Nhưng dưới đây là công dụng ít ai nghĩ tới về bao cao su.

VĐV chèo thuyền người Australia, Jess Fox - người giành HC Đồng tại trận chung kết đầy kịch tính hôm 27/7 - mới đây chia sẻ về việc đã dùng bao cao su để vá chiếc mũi thuyền kayak.

9aa88542-f8d0-4369-9636-e91dce2a0184
(Ảnh cắt từ clip)
cfa797c0-f002-11eb-9ea8-c
Ngay trước cuộc đua bắt đầu, chiếc thuyền của Jess Fox bị hỏng phần mũi. Trong tình thế gấp rút, nữ VĐV 27 tuổi đã dùng chiếc bao cao su để bịt lại chỗ hỏng.

Jess Fox viết: "Cá là bạn chưa bao giờ biết bao cao su có thể được sử dụng để sửa mũi thuyền kayak. Nó rất co giãn và dẻo dai". Cô cũng cho rằng bao cao su đã tạo ra lớp bọc hoàn hảo, mịn và đẹp, lý tưởng khi xuống nước.

714cde4759c16ad280b6a5fd696560-4249-5734-1627611706
Fox là vận động viên nổi tiếng người Australia. Cô từng nhiều lần vô địch thế giới, ba lần giành huy chương Olympic.

Các vận động viên Olympic cũng chia sẻ chưa bao giờ ngại ngùng chuyện tình dục, nhưng ban tổ chức đã cảnh báo chuyện này có thể gây ra rắc rối vào giữa thời điểm dịch bệnh như hiện tại.

Các quan chức Olympic khẳng định loại bao cao su này dành cho các vận động viên mang về nhà để truyền bá thông điệp về tình dục an toàn. "Mục đích và mục tiêu của chúng tôi không phải là để các vận động viên sử dụng bao cao su tại Làng Olympic, mà là giúp nâng cao nhận thức bằng cách mang trở về đất nước họ"

Tin phổ biến