Đời Sống

Vụ Audi tông 3 người tử vong ở Bắc Giang: Tài xế tham dự tiệc, uống bia rượu

Minh Anh - 04/06/2022 07:18 GMT+7

Tài xế tham dự tiệc liên hoan, có sự dụng bia rượu trước khi gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong đang thu hút sự quan tâm của nhiều người. Cụ thể, vụ việc xảy ra ở ngã tư Hùng Vương -  Hoàng Văn Thụ, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang. Theo trang Thông tin Chính Phủ, vào chiều 3/6, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã đến kiểm tra hiện trường và thăm hỏi gia đình nạn nhân. 

Liên quan đến vụ việc, Công an TP Bắc Giang cho biết, chiều tối 2/6, tài xế Nguyễn Đức Thịnh (35 tuổi, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) dự tiệc chia tay cơ quan cũ, trong thời gian này có sử dụng rượu bia, hát karaoke. 

audi

Sau khi gây tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn trong hơi thở, kết quả cho thấy ở mức 0,604 mg/lít; test nhanh không sử dụng ma túy. Dù tài xế không có biểu hiện bất thường, nhưng Công an TP Bắc Giang vẫn lấy mẫu máu gửi Viện Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an, giám định chất ma túy để có kết quả chính xác.

Thông tin từ Zing cho biết, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Bắc Giang xác nhận tài xế gây tai nạn Nguyễn Đức Thịnh mới chuyển từ Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang, thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang, đến Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở GTVT. Được biết, ông Thịnh mới chuyển công tác được hơn 1 tháng. Hiện, Sở GTVT tỉnh Bắc Giang đã quyết định tạm đình chỉ công tác đối với Nguyễn Đức Thịnh.

Trước đó, vào lúc 23h ngày 2/6, chiếc xe ô tô Audi BKS 98A- 499.44 do tài xế Nguyễn Đức Thịnh (SN 1987, trú phường Ngô Quyền, TP Bắc Giang) cầm lái đã tông tử vong 3 người trên xe máy. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh H. (SN 1974, trú tại phường Thọ Xương, TP Bắc Giang), vợ anh H. là chị Dương Thị Q. (SN 1978) và con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2009).