Đời Sống

Thanh Hoá: Một giáo viên tử vong do lây nhiễm Covid-19 ở đám tang

Minh Anh - 16/09/2021 15:02 GMT+7

Thanh Hoá vừa ghi nhận trường hợp là giáo viên nhiễm Covid-19 tử vong.

Sáng 16/9, UBND huyện Nga Sơn, Thanh Hoá xác nhận có một trường hợp là F0 tử vong. Bệnh nhân sinh năm 1984, trú tại khu Long Khang, thị trấn Nga Sơn, là giáo viên.

Theo đó, người tử vong là thành viên trong gia đình tổ chức đám táng, gây chuỗi lây nhiễm tại khu vực Long Sơn, thị trấn Nga Sơn. F0 làm giáo viên tại thị xã Nghi Sơn, dù tích cực điều trị nhưng không có chuyển biến. Khi qua đời vì Covid-19, gia đình có nguyện vọng đưa về nhà an táng.

giao-vien-thanh-hoa-tu-vong
Khu vực Long Khang, nơi khởi phát chuỗi lây nhiễm Covid-19.

>> Covid-19 ở Việt Nam: TP. HCM không thể kiểm soát dịch trước 15/9, cả nước có hơn 15.000 ca tử vong

Trước đó, mẹ của bệnh nhân từng đến Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực, khi trở về nhà thì phát hiện mắc Covid-19.

Vào 24/8, gia đình tổ chức đám tang cho người bố, tạo thành một chuỗi lây nhiễm với 38 ca F0. Với diễn biến phức tạp, huyện Nga Sơn tiến hành phong toả, giãn cách theo chỉ thị 16.

Tính đến thời điểm này, Thanh Hoá ghi nhận 2 ca tử vong do Covid-19.

Tin phổ biến