Đời Sống

Sự thật chuyện cô gái đăng tin được tiêm Pfizer “nhờ ba chồng quyền lực”

Minh Anh - 17/09/2021 19:48 GMT+7

Cô gái dùng hình ảnh chứng nhận tiêm vaccine của người khác xong đăng lên mạng nhận là của mình để khoe với bạn bè.

Ngày 17/9, Sở Thông tin và Truyền thông TP. Cần Thơ quyết định xử phạt hành chính L.T.N.H. (21 tuổi, ở quận Bình Thủy) số tiền 7,5 triệu đồng. Cô gái trên đã cung cấp thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Theo đó, vào ngày 12/9, H sử dụng tài khoản Facebook có tên N.H đăng giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19. Nội dung đăng kèm mà cô gái đăng tải như sau: "Nhờ ba chồng gửi nên được tiêm thuốc Mỹ".

Ngay sau đó, H đã xoá bài viết và đăng lại lần 2 với nội dung tương tự: “Nhờ ba chồng quyền lực nên được tiêm thuốc Mỹ”.

co-gai-duoc-tiem-vaccine-nho-ba-chong
H khi làm việc với cơ quan chức năng.

>> Cần Thơ xác minh 57 trẻ dưới 18 tuổi được tiêm vaccine COVID-19

Khi được mời đến làn việc, người này thừa nhận đã tải hình trên mạng về rồi tự nhận là của mình. Thông tin cá nhân trên giấy xác nhận đã được che chỉ để đăng lên khoe với bạn bè.

Theo cơ quan chức năng, việc đăng tải thông tin sai sự thật gây ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch Covid-19, khiến người dân cảm thấy khó chịu và không hài lòng.