Đời Sống

Siêu bão Noru gây sập nhà cửa, gió giật mạnh, thiệt hại nặng nề

Minh Anh - 27/09/2022 20:49 GMT+7

Bão Noru đang gây ra ảnh hưởng mạnh mẽ đến khu vực Trung Trung Bộ với những thiệt hại đầu tiên.

Những ngày qua, thông tin về bão Noru thu hút sự quan tâm của nhiều người. Theo dự báo, từ chiều 27/9, ảnh hưởng của bão bắt đầu mạnh dần, tác động đến các tỉnh miền Trung.

bao-noru-1

Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa tin, cường độ bão Noru mạnh cấp 14-15 (150-183km/h), giật trên cấp 17, quần thảo đất liền trong vòng 10-12h, gây ra tác động nguy hiểm.

Dù bão còn cách đất liền khá xa, song ảnh hưởng của bão đã gây ra những thiệt hại nặng nề ở một số tỉnh miền Trung.

Nhà dân đổ sập, tốc mái ở Quảng Trị

Screen Shot 2022-09-27 at 20.38.53

Vào lúc 16h ngày 27/9, tại khu phố 3, thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đã có hiện tượng cây xanh gãy, nhà cửa, hàng quán tốc mái do ảnh hưởng của lốc xoáy.

Cơn mưa lớn kèm luồng gió mạnh quét qua đã khiến phần mái ở chợ thị trấn Cửa Việt bị tốc, nhiều ngôi nhà cũng bị tốc mái. Theo UBND huyện Gio Linh, tại hiện trường thiệt hại khá đáng kể, nhiều ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng.

Screen Shot 2022-09-27 at 20.39.03

Thống kê cho thấy, gần 300 nhà dân bị tốc mái, 2 ngôi nhà sập hoàn toàn và 3 người bị thương. Dự kiến mưa lớn và gió giật mạnh sẽ gây ra nhiều tác động đến Quảng Trị trong đêm nay và sáng mai.

Đà Nẵng mưa trắng trời, nước sông dâng cao

Khoảng 16h chiều nay, mưa bắt đầu lớn dần ở Đà Nẵng. Đặc biệt, tại khu vực ven biển quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn gió thổi liên hồi, mạnh lên từng giờ. Chính quyền yêu cầu người dân không lưu thông trên đường, không ra khỏi nhà vào chiều và tối nay.

Screen Shot 2022-09-27 at 20.39.10

Người dân sống ở vùng trũng, thấp được sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. Mực nước sông Hàn dâng cao, sắp chạm vào thành cầu, có khả năng chia cắt hai khu vực bên sông.

Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho biết đã huy động 53.000 cán bộ, chiến sĩ cùng 108 xe đặc chủng, xe lội nước tham gia chống bão. Bên cạnh đó, đơn vị cũng điều động gần 1.400 ôtô, 715 xuồng máy, một trực thăng, 5 xe thiết giáp, sẵn sàng đợi lệnh để vào cuộc ứng phó với bão số 4 - Noru.

Nguồn: Trạm KTHV Lý Sơn, Đài KTTV khu vực Trung Trung Bộ

Hiện, cơn bão đang quần thảo khu vực đảo Lý Sơn, các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng,…gây mưa lớn và gió giật mạnh.

Quảng Ngãi bắt đầu có gió mạnh cấp 10, còn đảo Lý Sơn giật cấp 11, đảo Cồn Cỏ cấp 8. Từ 7h đến 18h ngày 27/9, một số nơi có mưa rất to trên 130 mm như: Vĩnh Kim (Quảng Trị) 215 mm, Bạch Mã (Thừa Thiên - Huế) 152 mm, Cù Lao Chàm (Quảng Nam) 115 mm, Lý Sơn (Quảng Ngãi) 141 mm.