Đời Sống

Quảng Ngãi: Hôm trước vừa công bố F0, hôm sau F1 vẫn đi dự họp đông người

Minh Anh - 16/05/2021 08:48 GMT+7

F0 vừa công bố hôm trước, hôm sau F1 vẫn đi họp khiến 45 cán bộ Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi trở thành F2.

Ngày 13/5, Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi tổ chức một cuộc họp với thành phần tham dự gồm lãnh đạo bưu điện tỉnh; trưởng, phó các phòng quản lý,…Số lượng tham dự vào khoảng hơn 45 người.

Trong số đó, có bà H.T.L.C. - nhân viên Bưu điện huyện Ba Tơ, là F1 của BN 3613, được công bố dương tính với Covid-19 ngày 12/5.

Được biết, trọng dịp nghỉ lễ, bà C có đi TP. Đà Nẵng và tiếp xúc gần với cháu của mình là N.H.A. Đến ngày 11/5, cháu của bà C nhận kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 và được công bố vào chiều 12/5.

Dù đã biết mình là F1, nhưng bà C vẫn tham dự họp cùng hàng chục người thuộc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi.

quang-ngai-f1-du-hop-dong-nguoi
Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi, nơi bà C tham dự cuộc họp đông người. (Nguồn ảnh: Trần Mai)

>> Bắc Giang: F1 nhất quyết trốn cách ly y tế mặc cho mẹ đẻ năn nỉ hết lời

Về vấn đề trên, lãnh đạo Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi cho biết mình không nắm được thông tin bà C tiếp xúc gần với BN 3615. Đến tối ngày 13/5, giám đốc Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi mới nhận được thông tin từ CDC Quảng Ngãi.

Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho 45 người tham gia họp. Đến sáng 14/5, tất cả đều cho ra kết quả âm tính lần 1 với Covid-19.

Tuy không nói cụ thể tổng số người tham dự họp, nhưng với con số 45 người phải lấy mẫu xét nghiệm thì Bưu điện Quảng Ngãi đã vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19 của UBND tỉnh về việc không tập trung quá 30 người/địa điểm. Đồng thời, các cá nhân tham gia cuộc họp cũng không giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Tin nên đọc: 

>> Chứng minh nhân dân của hàng nghìn người Việt bị rao bán trên mạng

>> Nỗi lòng bác sĩ chiến đấu với COVID-19: “Mẹ mất, nhưng con chẳng kịp về…”

>> Bệnh nhân nhiễm Covid-19 bất ngờ tỉnh dậy khi chuẩn bị hoả táng ở Ấn Độ

>> F1 tử vong khi chưa xét nghiệm COVID-19, Nghệ An tạm thời phong toả một khoa của Bệnh viện Ung bướu