Đời Sống

Người đàn ông giúp tài xế taxi khống chế tên cướp: “Thấy người gặp nạn thì giúp thôi”

Minh Anh - 19/05/2021 07:50 GMT+7

Người đàn ông giúp tài xế taxi khống chế đối tượng truy nã tại đường Cienco 5, khu đô thị Thanh Hà được cơ quan chức tìm kiếm vì hành động dũng cảm của mình.

Liên quan đến vụ tài xế taxi vật lộn với tên cướp, cơ quan chức năng đang tìm kiếm công dân đã trợ giúp nạn nhân không chế tên tội phạm bị truy nã.

Được biết, người đàn ông đã giúp tài xế taxi là anh Phạm Văn Thưởng, sinh năm 1990, quê Thái Bình.

nguoi-dan-ong-giup-tai-xe-taxi-vat-lon-voi-ten-cuop-2
Anh Thưởng, người giúp tài xế taxi khống chế tên cướp. (Nguồn ảnh: Internet)

Nói về sự việc trên, anh Thưởng chia sẻ: "Sự việc không có gì, thấy người gặp nạn thì tôi giúp thôi".

>> Khen thưởng 10 triệu đồng tài xế taxi dũng cảm khống chế đối tượng trốn truy nã đặc biệt ở Hà Nội

Theo anh Thưởng, anh đã được Công an huyện Thanh Oai, TP. Hà Nội mời lên để xác định các thông tin liên quan.

Trước đó, chiều 16/5, anh Thưởng cùng một người khác đi xe máy từ Thanh Oai về Hà Đông. Khi đến gần ngã tư xã Cự Khê thì nhìn thấy hai người đang vật lộn mà không có ai can ngăn.

nguoi-dan-ong-giup-tai-xe-taxi-vat-lon-voi-ten-cuop-1
Tên cướp là đối tượng đang bị truy nã. (Nguồn ảnh: HN)

Khi lại gần, anh Thưởng thấy tài xế taxi bê bết máu. Nhận được lời cầu cứu của nạn nhân, anh Thưởng lao vào khống chế tên cướp.

Sau khi tài xế taxi được người dân đưa đến bệnh viện thì Công an xã Cự Khê cũng có mặt và đưa tên cướp đi.

Ghi nhận sự dũng cảm của anh Thưởng, cơ quan chức năng đang tiến hành tìm kiếm để khen thưởng kịp thời.

Tin nên đọc:

>> Bắc Ninh: Thông báo khẩn tìm người đến nơi liên quan Covid-19

>> Đã có kết quả xét nghiệm của nhân viên Bộ GTVT nghi mắc COVID-19

>> Việt Nam sẽ mua 31 triệu liều vắc xin Covid-19 của Mỹ trong năm nay

>> Bản tin COVID-19 sáng 19/5: Thêm 31 ca mắc mới, đều nằm trong khu vực đã được cách ly, phong toả

Tin phổ biến