Đời Sống

Clip hiện trường vụ xả súng trường tiểu học Mỹ khiến 21 người chết

Theo VNEXPRESS - 25/05/2022 09:02 GMT+7

21 người đã thiệt mạng trong vụ xả súng được mô tả là "thảm kịch kinh hoàng" tại trường tiểu học ở Texas.

xa-sung

Hiện trường vụ xả súng tại Trường tiểu học Robb, thành phố Uvalde, bang Texas nhìn từ trên cao.

Nghi phạm được xác định là Salvador Ramos, công dân Mỹ 18 tuổi. Tên này được cho đã bắn bà của mình, trước khi xả súng ở trường tiểu học Robb trưa 24/5, khiến ít nhất 18 trẻ em và 3 người lớn thiệt mạng.

xa-sung-1

Nhân viên thực thi pháp luật và các nhân viên phản ứng khẩn cấp tập trung bên ngoài trường tiểu học Robb.

Điều tra sơ bộ cho thấy kẻ xả súng hành động đơn độc, không có bất kỳ sự trợ giúp nào khác. Học khu Uvalde cho biết đã hủy tất cả các hoạt động sau vụ xả súng.

xa-sung-2

Trong buổi họp báo ngay sau vụ xả súng, Thống đốc Texas Greg Abbott mô tả đây là "thảm kịch kinh hoàng không thể dung thứ".

xa-sung-3

Kẻ xả súng được cho là đã bị nhóm phản ứng khẩn cấp bắn hạ. Hai sĩ quan trúng đạn nhưng không bị thương nghiêm trọng.

xa-sung-5

Những đứa trẻ nhìn qua cửa kính tại trung tâm hành chính SSGT Willie de Leon sau khi được sơ tán từ trường Robb.

Trường Robb có hơn 500 học sinh, chủ yếu là người gốc Tây Ban Nha và có hoàn cảnh khó khăn.

xa-sung-6

Một người phụ nữ khóc bên ngoài trung tâm hành chính SSGT Willie de Leon.

Đây là vụ xả súng trường học tồi tệ nhất tại Mỹ, kể từ vụ tấn công ở trường Sandy Hook, bang Connecticut năm 2012, khiến 20 trẻ em và 6 nhân viên thiệt mạng.

Nhà Trắng treo cờ rủ để bày tỏ tiếc thương với những nạn nhân vụ xả súng.

Dù thường xuyên chứng kiến các vụ bạo lực súng đạn, nhiều sáng kiến cải cách quy định về súng đã không đạt được đồng thuận tại quốc hội Mỹ, khiến các bang và hội đồng địa phương phải ban hành các hạn chế riêng.

xa-sung-4

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng thường niên lần thứ 20 của Viện Nghiên cứu quốc hội Mỹ ở thủ đô Washington ngày 24/5, Phó tổng thống Kamala Harris cho biết "trái tim chúng tôi tan vỡ mỗi khi một bi kịch như thế này xảy ra".

"Đã quá đủ rồi. Chúng ta phải can đảm hành động và đưa ra những chính sách hợp lý để đảm bảo không có chuyện tương tự lặp lại", bà nói.

Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh đã đến lúc phải biến nỗi đau thành hành động trong bài phát biểu sau vụ xả súng.

Hiện trường vụ xả súng ở trường học tại Texas ngày 24/5.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho biết Mỹ đã ghi nhận 19.350 vụ giết người vào năm 2020, tăng gần 35% so với năm 2019.

Nguồn: AP, CNN, Reuters, AFP

Tin phổ biến