Đời Sống

Quảng Bình: Mâu thuẫn gia đình, chồng vác rựa chém liên tiếp vào đầu khiến vợ trọng thương

Tường Vy - 02/09/2021 18:29 GMT+7

Bực tức vì cãi nhau, người chồng vác rựa chém liên tiếp vào đầu, tay khiến vợ trọng thương phải đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Đình Diệu (SN 1977, trú xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, khoảng 23h ngày 27/8, sau khi cãi nhau với vợ là chị Trương Thị Minh Tâm (SN 1983), Diệu lấy cây rựa chém một nhát vào đầu vợ. Chưa dừng lại, Diệu tiếp tục dùng rựa chém vào người chị Tâm nhưng chị đưa tay ra đỡ được.

a1
Ảnh minh họa.

Thấy vậy, ông Hoàng Văn Bồi (hàng xóm) đã lao vào can ngăn và giật lấy cây rựa khỏi tay Diệu. Diệu tiếp tục lấy cái trang cào lúa đuổi theo ông Bồi để đánh nhưng không được.

Sau khi chém vợ, Diệu bỏ vào nhà, chị Tâm được hàng xóm đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở trán, ngón tay, đứt cơ duỗi cổ tay, gãy xương trụ trái. Trung tâm Giám định Y khoa và Pháp y tỉnh Quảng Bình kết luận chị Trương Thị Minh Tâm có tỷ lệ thương tật 16%.

>>> Tin nên đọc:

Thảm án lúc rạng sáng: Chồng tử vong, vợ bị chém trọng thương tại Bắc Giang

Thảm án gây rúng động Thái Bình: Mâu thuẫn chuyện gia đình, chồng dùng dao chém vợ và bố mẹ vợ tử vong

Nghệ An: Cãi nhau với chồng, vợ đang mang thai 6 tháng ăn lá ngón tự vẫn