Đời Sống

Bị mắng vì lười lao động, con trai dùng dao chém bố đẻ trọng thương

Khánh An - 30/08/2021 19:26 GMT+7

Bị bố mắng về lười lao động, nam thanh niên dùng dao quắm chém vào đầu, mặt khiến bố đẻ bị thương nặng.

Ngày 27/8, TAND tỉnh Cao Bằng vừa tiến hành mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Hoàng Tòn Chản (SN 1980, trú tại xã Hưng Đạo, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) về tội giết người.

a2
Bị cáo Chản lĩnh án 7 năm tù. Ảnh: Tiền phong

Theo cáo trạng, giữa Chản và bố đẻ là Hoàng Sùn Quyên có mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày nhiều năm qua. Ngày 5/2, ông Quyên uống rượu say, chửi mắng Chản lười lao động, không biết làm ăn khiến Chản tức tối. Sau đó, Chản cầm cao dao quắm dài 46cm chém liên tiếp 2 nhát vào vùng đầu, vùng mặt của ông Quyên làm ông này bị tổn hại sức khỏe 24%.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Tòn Chản 7 năm tù.

>>> Tin nên đọc:

Nhóm F0 cầm dao đi xung quanh khu cách ly, đập cửa đe dọa bác sĩ vì không cho mang thuốc lá vào khu điều trị

Trà Vinh: Bắt giam “yêu râu xanh” cầm dao đe dọa đòi hiếp dâm 2 thiếu nữ

Người đàn ông cầm dao đe doạ, đánh vào mặt thành viên chốt kiểm dịch