Đời Sống

Rút dao chém đứt gân tay người trực chốt COVID-19 vì bị hỏi giấy đi đường

Quỳnh Lan - 31/08/2021 09:30 GMT+7

Không xuất trình được giấy đi đường nên Tổ COVID-19 cộng đồng ở Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu Trung quay về nhà. Trung lùi xe lại rồi rút 1 con dao dài 30cm lao vào chém nhóm người trực chốt khiến anh Hải đứt gân tay trái.

Ngày 30/8, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Hoàng Quang Trung (SN 1980, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích.

Trước đó, khoảng 9h ngày 29/8, Hoàng Quang Trung điều khiển xe máy đến chốt kiểm soát COVID-19 tại đầu hẻm 36 Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu gặp các ông Nguyễn Hùng (SN 1965), Nguyễn Quang Hưng (SN 1985) và Phạm Thanh Hải (SN 1977), là những người dân tình nguyện tham gia Tổ COVID-19 cộng đồng phường 11 đang trực chốt tại đây.

1-1630326670804407270

Ông Hùng yêu cầu Trung dừng xe xuất trình giấy đi đường. Trung không xuất trình được nên ông Hùng yêu cầu Trung quay về nhà. Trung lùi xe lại rồi rút 1 con dao dài 30cm lao vào chém nhóm người trực chốt. Hậu quả, anh Hải bị thương nặng ở tay trái phải điều trị tại Bệnh viện Vũng Tàu.

Tại Bệnh viện Vũng Tàu, anh Hải được xác định đứt gân tay trái và đã được kịp thời cấp cứu, nối lại, hiện sức khỏe đang ổn định.

Công an cũng đã truy bắt được Trung, củng cố hồ sơ để khởi tố bị can.

(Theo: Tiền Phong) 

Tin phổ biến