Đời Sống

Đắk Lắk: Phát hiện một thi thể thiếu nữ đang phân hủy trong phòng học tại một trường tiểu học

Tường Vy - 20/06/2021 17:24 GMT+7

Mới đây, tại một trường tiểu học ở Đắk Lắk, một giáo viên đã phát hiện thi thể thiếu nữ 17 tuổi đang phân hủy trong phòng học khi đi dọn vệ sinh.

Nạn nhân là H’N.N, 17 tuổi, trú tại buôn Wing, xã Ea Kuêh. Ông Bùi Huy Hùng, Chủ tịch UBND xã Ea Kuêh, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk cho biết, nạn nhân có biểu hiện tâm thần và bỏ nhà đi từ nhiều ngày qua. Trong thời gian đó, gia đình có tìm kiếm và trình báo cơ quan chức năng nhưng không có kết quả.

Cũng theo ông Hùng, thiếu nữ 17 tuổi đã trốn trong phòng học một thời gian nhưng thời điểm này trường đã nghỉ học nên không có ai phát hiện. Đến chiều 19/6, một giáo viên đi dọn vệ sinh trong trường, thấy mùi hôi thối nên vào kiểm tra và phát hiện thi thể của em N.

a2
Phòng học nơi phát hiện thi thể của em N. Ảnh: Dân Việt

Theo chính quyền địa phương, bố mẹ em N cũng có biểu hiện tâm thần nhẹ, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra nguyên nhân. UBND xã Ea Kuêh đã hỗ trợ tiền mua quan tài, thuê người đưa thi thể nạn nhân về và giúp gia đình mai táng.

>>> Tin nên đọc:

Hà Nội: Bé trai 10 tuổi rơi từ cửa sổ phòng ngủ tầng 5 chung cư The K Park

Tranh cãi việc quay video nữ sinh để xếp hạng ngoại hình “xinh nhất và xấu nhất”

Bắc Giang: Ghi nhận 28 cán bộ y tế nhiễm COVID-19

Tin phổ biến