Đời Sống

Một cán bộ ở Gia Lai khai báo gian dối khiến nhiều người bị nhiễm COVID-19

An Nhiên - 26/07/2021 10:18 GMT+7

Một cán bộ phường ở Gia Lai là F1 của bệnh nhân COVID-19 nhưng đã khai báo bản thân chỉ là F2 rồi làm lây nhiễm SARS-CoV-2 cho nhiều người.

Từ ngày 21 đến chiều 25/7, tỉnh Gia Lai đã ghi nhận thêm 6 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó phải kể đến trường hợp của ông H.V.Đ. Cụ thể, ông Đ. (sinh năm 1968, trú tại tổ dân phố 1, phường Tây Sơn) là cán bộ Mặt trận Tổ quốc phường Tây Sơn đã khai báo y tế thiếu trung thực khiến nhiều người bị lây nhiễm SARS-CoV-2.

can-bo-phuong-gia-lai-kha
Lực lượng chức năng lấy mẫu tại phường Tây Sơn, TP.Pleiku. (Ảnh minh họa)

Ông Đ. là F1 của BN 36712 (phát hiện từ ngày 21/7) nhưng đã khai báo không đúng và không cách ly theo  quy định. Trong những ngày này, ông vẫn đến cơ quan công tác và tới nhiều nhà dân để yêu cầu các hộ ký cam kết thực hiện quy định phòng, chống dịch. Trước đó, ông Đ. còn đi nhiều nơi như quán bida hay quán nhậu.

4 người thân ở chung nhà với ông Đ. đã được xác định dương tính SARS-CoV-2. Đó là H.V.A (sinh năm 2004),  N.T.M.T (sinh năm 1993), T.T.Q (sinh năm 1943) và N.T.T.H (sinh năm 1973).

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai là ông Võ Ngọc Thành đã chỉ đạo Công an tỉnh củng cố hồ sơ khởi tố vụ án làm lây lan dịch COVID-19 đối với sự việc của ông H.V.Đ.

Tin liên quan:

>> Kỷ lục buồn: Việt Nam vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19

>> TP.HCM đạt kỷ lục 2.226 bệnh nhân COVID-19 xuất viện trong một ngày

>> Hà Nội: Thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2, trong đó có 1 số BN được phát hiện qua sàng lọc ho sốt

Tin phổ biến