Đời Sống

Kỷ lục buồn: Việt Nam vượt mốc 100.000 ca mắc Covid-19

Theo Pháp luật & Bạn đọc - 26/07/2021 09:38 GMT+7

Sáng 26/7, Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc mới COVID-19, với 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 507 ca trong cộng đồng.

Sáng 26/7, Bộ Y tế cho biết có 2.708 ca mắc mới COVID-19, với 4 ca nhập cảnh và 2.704 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 507 ca trong cộng đồng.

Như vậy, tính từ ngày 23/1/2020 (kể từ khi đại dịch Covid-19 xuất hiện tại nước ta) đến nay, Việt Nam có tổng 101.173 ca mắc, trong đó có 2.182 ca nhập cảnh và 98.991 ca mắc trong nước. Cụ thể, Việt Nam đã trải qua 4 đợt dịch:

Cụ thể, giai đoạn 1 (từ 23/1/2020 đến 24/7/2020) có 415 ca, gồm 106 ca cộng đồng, 309 ca nhập cảnh.

Giai đoạn 2 (từ 25/7/2020 đến 27/1/2021) có 1.136 ca, gồm 554 trong nước và 582 nhập cảnh.

Giai đoạn 3 (từ 28/1/2021 đến 26/4/2021) có 1.301 ca, gồm 910 ca cộng đồng và 391 ca nhập cảnh.

Giai đoạn 4 (từ 29/4 đến sáng 26/7), có 99.872 ca, gồm 97.421 ca cộng đồng và 2.451 ca nhập cảnh.

Đặc biệt, trong làn sóng dịch thứ 4 ở Việt Nam tính từ ngày 27/4 ghi nhận ca nhiễm trong nước đầu tiên (Yên Bái) đến sáng nay số ca mắc đã lên tới mới là 97.421 ca trong nước, trong đó có 16.564 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh, số lượng xét nghiệm đã thực hiện 5.262.258 mẫu cho 14.982.078 lượt người.

Đến nay, TP.HCM là khu vực nóng nhất cả nước về tình hình dịch Covid-19 với tổng số ca mắc là 61.858 ca bệnh, Bình Dương là 8.406 ca.

vna-potal-covid-19-thu-do

Bộ Y tế phối hợp với Bộ Quốc phòng và các Bộ, ngành Trung ương sáng 10/7 chính thức phát động Chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19 trên phạm vi toàn quốc. Mục tiêu bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ngày 25/7, 77.967 liều vaccine phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 4.613.491 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 4.223.628 liều, tiêm mũi 2 là 389.863 liều.

Đợt dịch lần thứ 4 tại Việt Nam đang diễn biến theo chiều hướng phức tạp, nhiều thách thức với đa ổ dịch, đa nguồn lây và đa biến chủng. Chỉ trong gần 3 tháng vừa qua, số ca mắc mới trong nước tăng kỷ lục. Đến nay, dịch Covid-19 đã lây lan ra 62/63 tỉnh/thành phố.

Trong cuộc chiến lần này, Việt Nam phải ứng phó cùng lúc với hai biến thể của virus SARS-CoV-2 gồm biến thể của Anh và biến thể kép của Ấn Độ, đều là biến thể có tốc độ lây lan nhanh.

GS, TS Nguyễn Thanh Long, Bộ trưởng Y tế cho biết, Việt Nam ở trong tình trạng báo động cao do nguy cơ và khả năng lây nhiễm của virus mạnh. Nếu như ở đợt dịch thứ 3, Việt Nam phải đối mặt với biến thể mới của virus SARS-CoV-2 của Anh với tốc độ lây lan hơn 70%, thì lần thứ 4 này, biến thể của Ấn Độ còn khó khăn, thách thức hơn rất nhiều.

"Biến chủng của Ấn Độ lây lan nhanh hơn, đặc biệt khả năng lây nhiễm trong môi trường không khí. Như vậy, đúng như bối cảnh dịch bệnh ở Việt Nam, những trường hợp tiếp xúc trong không khí, đặc biệt môi trường kín lây lan rất nhanh", Bộ trưởng cho biết.

Như vậy đến nay, Việt Nam phải ứng phó cùng lúc với tổng cộng 7 biến chủng của SARS-CoV-2, gồm: B.1.222, B.1.619, D614G, B.1.1.7 (biến chủng Anh), B.1.351, A.23.1 và B.1.617.2 (biến chủng Ấn). Biến chủng Delta lần đầu tiên xuất hiện tại Ấn Độ được đánh giá có tốc độ lây lan nhanh.

Tin phổ biến