Đời Sống

Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19, 1 trường hợp từng xét nghiệm âm tính 2 lần

An Nhiên - 10/05/2021 18:42 GMT+7

Chiều 10/5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục ghi nhận 2 trường hợp nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng, trong đó có 1 ca liên quan đến ổ dịch Bệnh viện K Tân Triều và 1 ca đi cùng chuyến bay với chuyên gia người Trung Quốc.

Chiều 10/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ghi nhận thêm 2 ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. 

Trường hợp 1: Bệnh nhân (BN) Đ.V.T.D, là nữ, 31 tuổi, quê ở huyện Gia Lâm. Đây là F1 của chùm ca bệnh tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. 

Ngày 4/5, D. đi thăm chị chồng là BN 3114 tại Khoa Ngoại Gan Mật Tụy của Bệnh viện K Tân Triều. Ngày 7/5, BN được trung tâm y tế (TTYT) huyện Gia Lâm chuyển đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Ngày 9/5, BN được lấy mấu xét nghiệm và có kết quả dương tính vào ngày 10/5.

covid-ha-noi
Lực lượng chức năng lập rào chắn khu vực có ca nhiễm COVID-19

Trường hợp 2: BN P.T.T.H., là nữ, 39 tuổi trú tại Sơn Trà, Đà Nẵng. Ngày 29/4, BN đi chung chuyến bay VN160 với BN 2998 và 2 chuyên gia Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2.

Ngày 30/4-2/4, BN cùng đoàn đi du lịch Sa Pa. Trên đường từ Sa Pa về Hà Nội, cả đoàn vào trạm y tế xã Phú Minh, Sóc Sơn khai báo. Tất cả đều thuộc đối tượng F1 trên chuyên bay nên được TTYT Sóc Sơn lấy mẫu lần 1 và chuyển đi cách ly tập trung tại khu nhà ở sinh viên Tứ Hiệp. Cả 2 lần xét nghiệm của BN đều cho kết quả âm tính, đến lần thứ 3 thì dương tính.

Với 2 trường hợp này, Hà Nội đã ghi nhận 10 ca dương tính SARS-CoV-2 tính đến 6h00 chiều ngày 10/5.

Tin nên đọc:

>> Rơi nước mắt hình ảnh bác sĩ đi chống dịch COVID-19 bằng “xe bò” giữa cái nắng gay gắt

>> Lần đầu Bộ Y tế có bản tin COVID-19 buổi trưa, công bố 31 ca nhiễm mới trong cộng đồng chỉ trong vòng 6 tiếng đồng hồ

>> Hà Nội: Cách ly y tế huyện Phúc Thọ đến hết tháng 5 sau khi phát hiện 4 ca Covid-19

Tin phổ biến