Đời Sống

Hà Nội: Đi khám vì ngã chấn thương đầu, người đàn ông phát hiện nhiễm COVID-19

An Nhiên - 16/08/2021 09:47 GMT+7

Sáng 16/8, Hà Nội có thêm 20 ca nhiễm COVID-19 mới, trong đó 2 trường hợp được phát hiện khi đi khám tại bệnh viện Xanh Pôn.

Sáng 16/8, Sở Y tế Hà Nội thông báo, thành phố có thêm 20 ca nhiễm COVID-19 được ghi nhận tại 5 quận. Cụ thể, huyện Đông Anh 13 ca, Đống Đa 2 ca, Hoàn Kiếm 2 ca, Hà Đông 1 ca, Tây Hồ 1 ca, Thanh Trì 1 ca; chùm ca bệnh sàng lọc khu vực nguy cơ cao 2 ca, sàng lọc ho sốt 2 ca, chùm ho sốt thứ phát 16 ca.

Sàng lọc ho sốt: 2 trường hợp ở Văn Miếu, Đống Đa. Đáng chú ý là trường hợp sinh năm 1944, nam giới, bị ngã chấn thương vùng đầu nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám vào ngày 15/8. Sau khi thực hiện test nhanh dương tính và xét nghiệm khẳng định bằng PCR, kết quả đã nhiễm COVID-19.

Người đàn ông được vợ đưa đến khám tại Bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi chồng phát hiện nhiễm COVID-19, người vợ cùng được lấy mẫu và có kết quả dương tính.

covid-19-ha-noi
Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho người dân. (Ảnh: Vietnamnet)

Sàng lọc khu vực nguy cơ cao: 2 trường hợp phát hiện ở Chương Dương, Hoàn Kiếm. Những người này đều sống trong khu vực phong tỏa và được lấy mẫu theo kế hoạch sàng lọc tại khu vực nguy cơ cao, có kết quả dương tính vào ngày 15/8.

Chùm ho sốt thứ phát: Chùm ca này ghi nhận 16 ca nhiễm mới. Bao gồm 13 trường hợp tại huyện Đông Anh, 1 ca ở Yên Phụ, 1 ca ở Liên Ninh (Thanh Trì), 1 ca ở Quang Trung (Hà Đông). Người nhiễm lớn tuổi nhất sinh năm 1963, người ít tuổi nhất sinh năm 2020. Những trường hợp này có kết quả dương tính COVID-19 vào 2 ngày 14/8 và 15/8.

Tin nên đọc:

>> Một sản phụ nghiện ma túy nhiễm COVID-19 trèo tường trốn viện bỏ cả con mới sinh

>> Một gia đình nhiễm COVID-19 nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

>> Trong 24 giờ, Hà Nội ghi nhận 107 ca nghi nhiễm Covid-19