Đời Sống

Bị lập biên bản vi phạm phòng dịch, người đàn ông trèo vào UBND phường đốt xe ô tô để trả thù

An Nhiên - 05/06/2021 15:41 GMT+7

Sau khi bị lập biên bản vì vi phạm phòng dịch, Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, Bắc Ninh) đã trèo tường vào UBND phường, tưới xăng đốt 2 xe ô tô để trả thù. 

Ngày 28/5, Ngô Văn Thịnh (37 tuổi, Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh) đang dùng kích điện bắt cá tại ao đình thì bị Công an phường Phù Khê nhắc nhở phải chấp hành nghiêm công tác phòn chống dịch. Sau đó, Công an phường đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Thịnh, đồng thời tạm giữ một bộ kích điện. 

Vì cảm thấy bực tức nên Thịnh nảy sinh ý định dùng xăng đốt xe để trả thù. Khoảng 23h40 ngày 31/5, đối tượng đã mang can xăng và bật lửa trèo tường vào trụ sở UBND phường Phù Khê. Sau đó, Thịnh cầm xăng đổ vào lốp xe bên ghế phụ xe Toyota và đổ liền đến lốp xe VinFast rồi châm lửa đốt. Hai chiếc xe ô tô bị cháy phần vỏ thân xe bên ngoài, phía trước, gần nắp capo, ghế phụ, tổng thiệt hại là hơn 200 triệu đồng. 

dot-xang-tra-thu
Ngô Văn Thịnh lẻn vào UBND phường để thực hiện hành vi đốt 2 xe ô tô đỗ tại đó

Sau khi thấy xăng bùng cháy, Thịnh chạy về nhà để thay quần áo. Sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn đã huy động lực lượng và triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để bắt giữ Thịnh. 

Ban đầu, đối tượng ngoan cố và không chịu hợp tác. Tuy nhiên, với chứng cứ và tài liệu thu thập được thì cuối cùng Thịnh cũng phải cúi đầu nhận tội.

Sáng 5/6, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thịnh về hành vi hủy hoại tài sản.

Tin trong ngày:

>> Phát hiện nCoV đột biến 32 lần trong cơ thể bệnh nhân HIV

>> Bệnh nhân Covid-19 thứ 52 tại Việt Nam tử vong trên nền ung thư đại tràng di căn phổi

>> Sáng 5/6, TP. HCM ghi nhận thêm 16 ca nghi nhiễm COVID-19