Đời Sống

14 ca nhiễm COVID-19 trong một gia đình 3 thế hệ chưa rõ nguồn lây

An Nhiên - 27/08/2021 16:17 GMT+7

14 ca nhiễm COVID-19 đã được phát hiện trong một gia đình ở xã Cát Tường, Phù Cát, Bình Định thông qua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2.

Trưa ngày 27/8, Ban chỉ đạo phòng COVID-19 tỉnh Bình Định đã thông báo về 21 ca COVID-19 trên địa bàn. Trong số này, có 14 ca nhiễm chưa rõ nguồn lây (đều là thành viên trong một gia đình ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) và 2 ca là nhân viên y tế của tỉnh tham gia hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. 

14 ca nhiễm COVID-19 trong một gia đình có 3 thế hệ, bệnh nhân lớn tuổi nhất là nam (67 tuổi) và bệnh nhân nhỏ tuổi nhất là bé trai 3 tuổi. 

Ngày 24/8, 14 người đều được làm xét nghiệm tầm soát bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2, kết quả dương tính nên được cách ly tại Trung tâm Y tế Phù Cát. Ngày 25/8, các bệnh nhân được lấy mẫu để xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR, kết quả dương tính.

14-ca-nhiem-covid-19
Ngày 30/7, đoàn công tác ngành y tế Bình Định tới hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch.

Ngoài ra, 2 nhân viên y tế Bình Định tham gia hỗ trợ chống dịch đều là nữ, 1 người ở huyện Phù Cát, người còn lại ở thị xã Hoài Nhơn. Ngày 25/8, 2 nữ nhân viên phát hiện dương tính SARS-CoV-2 thông qua test nhanh nên được đưa về Bình Định vào tối cùng này. Ngày 26/8, cả 2 trường hợp đều có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính.

Tin liên quan:

>> Bình Thuận: Người đàn ông dương tính SARS-CoV-2 bỏ trốn khỏi khu cách ly y tế

>> Sáng 27/8: Gần 5.200 ca COVID-19 nặng đang điều trị

>> Thanh Hóa: Cô giáo cấp 1 mắc Covid-19, cách ly một xã hơn 8.000 người theo nguyên tắc “ai ở đâu ở yên đó”

Tin phổ biến