Đời Sống

Xôn xao hình ảnh cháu gái bị phạt quỳ giữa trưa nắng trước quán phở gây phẫn nộ

Hương Ly - 03/07/2022 10:24 GMT+7

Theo tìm hiểu, sự việc xảy ra trước cửa hàng phở ở xã Thái Học, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Ngày 2/7, MXH xôn xao lan truyền hình ảnh một cháu gái bị bắt quỳ giữa trưa nắng trước cửa hàng phở bò ở Hải Dương.

Su-that-hinh-anh-be-gai-quy-giua-trua-nang-truoc-quan-pho-a1-1656808983-875-width660height799

Theo người đăng bài cho biết: “Đây là quán phở bò T.S. bắt bạn này quỳ ở đường rất nắng nóng. Không biết phạm lỗi gì mà quỳ, bạn này là người của phở bò Nam Định T.S. Mong các bạn chia sẻ để chủ quán thay đổi hình phạt”.

Dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng bài viết lập tức nhận được sự quan tâm lớn của nhiều người. Hầu hết, mọi người đều tỏ ra vô cùng bức xúc trước hành động phạt bé gái quỳ giữa trưa nắng. Số khác thì yêu cầu cơ quan chức năng sớm vào cuộc để điều tra, xác minh.

Một số bình luận của cư dân mạng như:

- Bé gái quỳ thế, lỡ bé chịu không nổi dẫn đến ngất và chết lúc đó hối hận cũng không kịp.

- Lúc nó nghĩ quẩn ra đấy lại hỏi tại sao? Dạy con không biết đường dạy.

- Nếu một người thực lòng thương con. Ví dụ, đánh một cây thật mạnh, hỏi con biết tội chưa, cây thứ hai nhẹ đi. Sau khi đánh xong, trưa ôm con vào lòng, hay lấy dầu thoa cho con.

- Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh! Chỉ mong người cha đó xem lại phương pháp dạy con! Nhất nó là con gái. 

Liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo Công an xã Thái Học cho biết bé gái là con của chủ quán phở, không phải nhân viên quán như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội. Do bé gái không nghe lời bố mẹ nhiều lần, còn thường xuyên cãi láo nên bị phạt quỳ trước cửa nhà để suy nghĩ lại.

Việc dạy dỗ, phạt con cái bằng hành động trên là không phù hợp, nên cơ quan chức năng đã làm việc với bố mẹ bé gái để nhắc nhở, răn đe, yêu cầu không tái phạm những hành vi tương tự.