Đời Sống

Vừa lên làm chủ, tỷ phú Elon Musk đã cảnh báo Twitter có thể phá sản

Hương Ly - 11/11/2022 21:50 GMT+7

Tỷ phú Elon Musk đưa ra cảnh báo Twitter có thể phá sản, sau một ngày hỗn loạn với lời cảnh báo từ cơ quan quản lý Mỹ.

Ngày 10/11, Chủ sở hữu mới của Twitter Inc, Elon Musk đã nêu ra khả năng mạng xã hội này có thể bị phá sản, sau một ngày hỗn loạn với lời cảnh báo từ cơ quan quản lý quyền riêng tư Hoa Kỳ và sự ra đi của những giám đốc cấp cao vốn được cho là sẽ trở thành lãnh đạo tương lai.

01668170206.jpeg

Theo Bloomberg News đưa tin, vị tỷ phú đã nói với các nhân viên của mình rằng ông không thể loại trừ khả năng phá sản. Cảnh báo được Elon Musk đưa ra chỉ sau 2 tuần khi ông hoàn tất thương vụ mua lại Twitter với giá 44 tỷ USD - một thỏa thuận mà các chuyên gia tín dụng cho rằng đã khiến tài chính của Twitter rơi vào tình trạng bấp bênh.

Trước đó, Musk đã gửi email cho nhân viên cảnh báo rằng Twitter sẽ không thể "sống sót qua thời kỳ suy thoái kinh tế sắp tới" nếu nó không tăng doanh thu đăng ký để bù đắp thu nhập quảng cáo giảm.

Được biết, ngay sau khi mua lại Twitter, Elon Musk đã tự bổ nhiệm mình làm giám đốc điều hành, sa thải ban lãnh đạo cấp cao và ngay lập tức bắt đầu định hình lại chiến lược cho nền tảng này.

Theo MailOnline, Elon Musk đã yêu cầu nhóm phát triển Twitter cải tiến Twitter Blue, buộc những tài khoản đã được xác minh phải đăng ký gói mới để duy trì tích xanh với mức phí 4,99 đô la một tháng, nhưng theo kế hoạch của Musk, giá của nó sẽ tăng lên 20 đô la một tháng - một động thái được một người dùng cho là “tham lam”.

Nhân viên của dự án này nếu không thực hiện xong các thay đổi trước ngày 7/11 sẽ bị sa thải, mặc dù họ chỉ được thông báo nhiệm vụ này vào ngày 30/10.

Twitter đang có kế hoạch xóa dấu tích xanh khỏi hồ sơ sau 90 ngày nếu người dùng không đăng ký Twitter Blue, các báo cáo khẳng định.

Ngay khi thông tin này bị rò rỉ đã tạo ra làn sóng tranh cãi gay gắt, rất nhiều người dùng Twitter đe dọa sẽ xóa tài khoản của họ để phản đối.

Tin phổ biến