Đời Sống

Vụ ngoại tình ở Quảng Ninh: Dân mạng khuyên người vợ gỡ bài: “Xấu chàng hổ ai?”

Hương Ly - 20/09/2022 13:54 GMT+7

Vụ “chim tái chanh” drama ngoại tình đang nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng.

Sáng ngày 20/9, mạng xã hội xôn xao lan truyền drama ngoại tình “chim tái chanh” của cặp nam nữ đã có gia đình riêng. Cụ thể, bài “bóc phốt” được người vợ có tài khoản N. Nhẫn đăng tải trên trang cá nhân cho biết chồng mình bị một người phụ nữ làm ở văn phòng công chứng tỉnh Quảng Ninh “gạ gẫm”.

"Các bác ạ, chồng em có trò chuyện với chị gái làm ở văn phòng công chứng tỉnh Quảng Ninh như thế này (tin nhắn phía dưới). Nhưng chồng em bảo chỉ đùa thôi. Đùa kiểu gì mà lạ quá. Mà chị gái kia, em không biết tên, sao cũng thích đùa trò như này với chồng em. Bác nào biết chị ấy là ai, cho em gửi giấy chuyển nhượng với ạ"- nội dung chính thất viết.

307492914_628725462193757_7646179662284000518_n

Đính kèm bài “bóc phốt” là loạt tin nhắn giữa tiểu tam và chồng của chị N. Nhẫn khiến nhiều người đọc phải “đỏ mặt” vì nội dung phản cảm. Đáng nói, ở một diễn biến, ả tiểu tam còn xúi tình nhân ngâm bộ phận nhạy cảm với 1 lít nước kết hợp 2 -3 giọt nước chanh để tăng kích thước.

306780022_104017985806331_1859183913662836223_n
drama chim tai chanh

Bài viết ngay khi được đăng tải đã nhận được sự quan tâm lớn của cư dân mạng với nhiều ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, bên cạnh sự đồng cảm thì cũng có không ít kiến nhắc nhở người vợ trong câu chuyện nên gỡ bài "bóc phốt" xuống, vợ chồng nên đóng cửa bảo nhau thay vì tung hê cho cả thiên hạ biết.

Hiện, tài khoản của người vợ chỉ để duy nhất bài viết "bóc phốt" mà ẩn hết các bài viết khác trên trang cá nhân.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Bao nhiêu vụ ngoại tình rồi mà người trong cuộc vẫn chưa tỉnh táo đem câu chuyện đăng lên mạng xã hội để người đời cười chê à.

- Khuyên thật chị vợ nên gỡ bài xuống, xấu chàng thì hổ ai chưa kể còn các con khi ra ngoài nữa.

- Nếu không tha thứ được thì ly hôn chứ tội gì phải bê lên mạng xã hội thế này.

- Cuộc hôn nhân có kẻ thứ ba xen vào đúng là đáng trách nhất người chồng nhưng phụ nữ đánh son không đánh ghen, vote ly hôn.

- Chim tái chanh hoá ra là vụ này à nhưng khuyên người vợ gỡ bài xuống, dù gì thì cũng là chồng, là bố của các con mình. Đẹp đẽ gì đâu mà khoe ra.