Đời Sống

Thanh niên 2k4 tống tiền sau khi nhặt được điện thoại chứa nhiều ảnh nhạy cảm

Hương Ly - 22/10/2022 07:43 GMT+7

Đối tượng đe dọa chủ nhân chiếc điện thoại nếu không đưa 10 triệu đồng sẽ phát tán ảnh nóng trong máy.

Thông tin từ Zing, ngày 21/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã tạm giữ hình sự N.T. Bình (sinh năm 2004, trú tại xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

01666398090.jpeg

Tại cơ quan chức năng, Bình khai chiều ngày 13/10, trong lúc điều khiển xe máy đi chơi, nghi phạm nhặt được chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y55. Phát hiện trong máy có nhiều ảnh nóng, Bình đã nảy sinh ý định tống tiền chủ nhân chiếc điện thoại.

Ngày hôm sau, Bình nhắn tin cho anh N.D (ở quận Thanh Xuân) – là người yêu của chủ nhân chiếc điện thoại – yêu cầu đối phương đưa 10 triệu đồng nếu không sẽ phát tán ảnh nhạy cảm trong máy.

Bị đe dọa, anh N. đã Công an quận Hà Đông trình báo vụ việc.

Tối 15/10, lực lượng chức năng bắt giữ thành công nghi phạm khi đang nhận 10 triệu đồng từ anh D. tại trạm xăng dầu ở khu đô thị Xa La, quận Hà Đông.

Điều 170. Tội cưỡng đoạt tài sản

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Phạm tội đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu hoặc người không có khả năng tự vệ;

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

e) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

b) Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm:

a) Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên;

b) Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.