Đời Sống

Phú Thọ: Sau khi chia tay, nam thanh niên ném “bom xăng” đốt nhà người yêu cũ

Hương Ly - 19/12/2022 18:39 GMT+7

Vì mâu thuẫn tình cảm, đối tượng mang xăng đến đốt nhà người yêu cũ để trả thù.

Chiều 19/12, lãnh đạo Công an huyện Yên Lập (Phú Thọ) trao đổi với báo Thanh Niên, cho biết cơ quan này vừa ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưng (25 tuổi, trú xã Tề Lễ, H.Tam Nông, Phú Thọ) để làm rõ hành vi “hủy hoại tài sản”.

01671449158.jpeg
Nguyễn Văn Hưng tại hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà. (Ảnh: Công an Phú Thọ).

Thông tin trên báo Người Lao Động, trước đó, cơ quan công an nhận được tin báo về việc ngôi nhà của ông T.Q. Thắng (40 tuổi, trú xã Đồng Lạc, huyện Yên Lập) xảy ra hỏa hoạn. Ước tính thiệt hại tài sản lên tới 100 triệu đồng. Từ các dấu vết để lại hiện trường vụ cháy nghi ngờ có kẻ xấu phóng hỏa đốt nhà.

11671449158.jpeg

Vào cuộc điều tra, Công an huyện Yên Lập xác định Nguyễn Văn Hưng chính là nghi phạm. Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai nhận trước đó từng có mối quan hệ tình cảm với con gái ông Thắng nhưng đã chia tay. Sau khi chia tay, Hưng và bạn gái cũ xảy ra mâu thuẫn nên đối tượng nảy sinh ý định đốt nhà ông Thắng để trả thù. Khoảng 20h30 ngày 14/12, Hưng mua một can xăng 5l tại cây xăng thuộc xã Tề Lễ (huyện Tam Nông).

Sau đó, nghi phạm về nhà tự chế tạo “bom xăng” rồi mang đến nhà bạn gái cũ. Đợi nhà ông Thắng đã đi ngủ, Hưng đổ xăng ra thềm, châm lửa vào “bom xăng” tự chế rồi ném vào.

Ngọn lửa bốc cháy dữ dội đã thiêu rụi toàn bộ căn nhà và nhiều tài sản bên trong. Rất may gia đình ông Thắng đã phát hiện kịp thời nên không có ai bị thương vong.

Theo Điều 178 Bộ luật Hình sự năm 2015:

Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này mà còn vi phạm;

b) Đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;

c) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

d) Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ;

đ) Tài sản là di vật, cổ vật.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

c) Tài sản là bảo vật quốc gia;

d) Dùng chất nguy hiểm về cháy, nổ hoặc thủ đoạn nguy hiểm khác;

đ) Để che giấu tội phạm khác;

e) Vì lý do công vụ của người bị hại;

g) Tái phạm nguy hiểm,

3. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Phạm tội gây thiệt hại cho tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 20 năm.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Tin phổ biến